Ca mắc sởi tăng cao, Lai Châu khuyến cáo người dân đưa trẻ đi tiêm vaccine

Thời gian gần đây, tình hình bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Lai Châu diễn biến phức tạp với số ca mắc gia tăng. Để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, ngành Y tế tỉnh triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đang trong tình trạng quá tải bệnh nhi nhiễm sởi. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Những ngày này, tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc sởi và nghi mắc bệnh sởi đến từ các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Hiện, khoa điều trị cho trên 80 bệnh nhân; trong đó, nhỏ nhất là 5 tuổi, lớn nhất ngoài 50 tuổi. Các buồng bệnh tại khoa đã chật kín bệnh nhân, nhiều giường phải nằm ghép. Đa số bệnh nhân đều có biểu hiện sốt, ho, phát ban, người nổi mẩn đỏ.

Theo bác sĩ Hàng Láo Lử, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, năm 2024, khoa không ghi nhận ca mắc sởi. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao. Đối với các trường hợp biến chứng như viêm phổi, tiêu hóa, viêm miệng, tiêu chảy, đơn vị đã thực hiện cách ly và hướng dẫn người nhà bệnh nhân đeo khẩu trang, tư vấn vệ sinh, ăn uống đủ chất. Hiện toàn bộ các buồng bệnh của khoa truyền nhiễm đều đang điều trị các ca bệnh sởi.

Anh Giàng A Khứ (bản Chảng Phàng, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) cho biết, con anh bị ho, sốt, mắt đỏ, người cũng nổi mẩn đỏ. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ trong Khoa Truyền nhiễm đã tận tình điều trị nên sức khỏe của cháu dần ổn định, sắp được xuất viện.

Tại Khoa Nhi, đội ngũ y, bác sĩ đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi mắc sởi. Số lượng bệnh nhi nhập viện khá cao với hơn 70 trẻ, đa số là trẻ dưới 3 tuổi; thậm chí có gia đình cả mẹ và trẻ đều mắc bệnh sởi.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh sởi. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu, từ đầu năm 2025 đến ngày 17/3, toàn tỉnh giám sát, phát hiện 663 trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Số ca giám sát tăng 653 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024; trong đó ghi nhận 116 trường hợp bệnh xác định dương tính với virus sởi, 515 trường hợp xác định sởi dịch tễ học, 19 trường hợp có kết quả âm tính, 13 trường hợp chờ kết quả.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu Nguyễn Thế Phong cho biết, trước tình hình phức tạp của bệnh sởi, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về phòng, chống bệnh truyền nhiễm tỉnh Lai Châu năm 2025.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2025 và chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025. Trung tâm tổ chức giám sát chủ động, giám sát thường xuyên tại cửa khẩu, cộng đồng, trong các cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; theo dõi, đánh giá, xác định vùng nguy cơ, nhận định, dự báo tình hình bệnh sởi trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt việc phân tuyến, phân luồng khám, sàng lọc người bệnh; đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị; chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị trong tình huống ghi nhận gia tăng các trường hợp nghi mắc và mắc sởi nhập viện. Các cơ sở thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, giảm thiểu tối đa lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám, chữa bệnh; thường xuyên rà soát để đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh sởi theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngành Y tế tỉnh khuyến cáo người dân chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi đi tiêm đầy đủ và đúng lịch; đồng thời, tích cực tham gia triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi theo kế hoạch tại địa phương.

Người dân chủ động vệ sinh mắt, mũi, họng bằng nước sát khuẩn hằng ngày; hạn chế tụ tập nơi đông người, tránh tiếp xúc gần với những người có biểu hiệu mắc bệnh sởi hoặc nghi ngờ mắc bệnh, không dùng chung vật dụng cá nhân với người mắc bệnh; giữ vệ sinh không gian sống và bổ sung thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nếu thấy có các triệu chứng của bệnh sởi, người dân cần nhanh chóng đến các trung tâm hoặc cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Việt Dũng (TTXVN)
Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh sởi
Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh sởi

Bệnh sởi là bệnh lây lan nhanh nhất trong số các bệnh truyền nhiễm; người dân cần đưa trẻ đi tiêm vaccine sởi để trẻ có miễn dịch phòng bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN