Bệnh nhi nhập viện tăng cao tại Yên Bái lúc giao mùa

Thạc sỹ, bác sỹ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết: Vào thời điểm giao mùa, số bệnh nhân nhập viện tăng lên, vì vậy, Sở đã phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng và chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến cáo người dân chú ý phòng chống dịch bệnh cho trẻ nhỏ.
Chú thích ảnh
Đa số trẻ nhập viện Sản nhi Yên Bái mắc bệnh đường hô hấp. 

Sở Y tế cũng chỉ đạo tất cả các đơn vị trực thuộc chuần bị đầy đủ và sẵn sàng huy động tối đa các phương tiện y tế (con người, trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu) nếu bệnh nhi tăng đột biến.    

Theo Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, gần một tháng nay số bệnh nhi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế đều tăng lên, nhất là trẻ em dưới 5 tuổi. Cụ thể, trong tháng 9 có trên 11.000 bệnh nhi, đến tháng 10 tăng lên gần 15.000 trẻ em đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.  
    
Bác sĩ Chuyên Khoa cấp I Đỗ Thị Phương Thảo, Phó Trưởng khoa Nhi - Tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cho biết: Từ cuối tháng 9 năm nay, số bệnh nhân tại khoa tăng khoảng 20 cháu mỗi ngày và đạt ngưỡng 100 bệnh nhi/87 giường bệnh. Khoa đã phải tăng số giường lên tối đa là 139 giường để tiếp đón bệnh nhân. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối tháng 10 này, có lúc số bệnh nhi nằm tại khoa điều trị đã lên đến 152/139 giường bệnh.

Số bệnh nhi nhập viện ở các khoa khác cũng có khoảng 50 trẻ (tăng khoảng 30 bệnh nhi so với trước lúc giao mùa), đông nhất là trẻ dưới 3 tuổi, trong đó đa số là trẻ mắc bệnh đường hô hấp và thêm một số trẻ bị tiêu chảy thông thường.

Bà Hà Thị Hải ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đang chăm sóc cháu nội hơn 2 tháng tuổi tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cho biết: Từ khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, cháu bà hay sổ mũi, cách đây khoảng 5 ngày thì mệt, quấy khóc, ho và khó thở nên gia đình đã phải đưa cháu vào bệnh viện. Các bác sĩ đã chẩn đoán cháu mắc bệnh viêm phế quản.

Hiện nay, tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, hầu hết các phòng bệnh tại Khoa Nhi - Tổng hợp đều kín bệnh nhân. Tuy nhiên, không có trường hợp nào phải nằm ghép giường.

Trao đổi với chúng tôi Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái Trần Văn Hiển cho biết: Do sớm chủ động, phòng chữa bệnh theo mùa nên bệnh viện đã bố trí dự phòng thêm giường bệnh để kê vào các khoa phòng điều trị, tránh tình trạng phải ghép 2 bệnh nhi chung một giường bệnh. Hiện tại, bệnh viện thường xuyên có trên 200 bệnh nhân điều trị nội trú, nếu bệnh nhân tiếp tục tăng, bệnh viện vẫn đảm bảo đủ giường cùng các trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu phục vụ khám, chữa bệnh.  

Cũng theo bác sỹ Hiển, khi bệnh nhân tăng, bệnh viện sẽ bị thiếu nhân lực (kể cả bác sỹ và điều dưỡng viên). Khắc phục tình trạng này, bệnh viện đã bố trí hợp lý để các bác sĩ, điều dưỡng viên giảm thiểu áp lực trong thực thi nhiệm vụ. Hiện tại các cán bộ y tế trong khoa thường xuyên phải làm việc hết công suất.

Hiện nay, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã phải huy động cả các bác sĩ, điều dưỡng đang trong thời kỳ nghỉ dưỡng thai, chăm sóc con nhỏ đi làm trước thời hạn nghỉ theo qui định. Nếu bệnh nhi tiếp tục tăng, bệnh viện có phương án điều chuyển một số cán bộ từ khoa, phòng khác tăng cường cho khoa có bệnh nhân tăng cao.

Tin, ảnh: Đức Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Với 286 trường hợp mắc tay chân miệng được ghi nhận từ ngày 2 - 9/10, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2026 đến nay lên 6.014 trường hợp, thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh trong trường học, đặc biệt ở bậc mầm non, nhằm phát hiện sớm, hạn chế lây lan và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm ở trẻ.

Giám sát chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Giám sát chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Trước nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm, nhất là sốt xuất huyết, sốt rét và tay chân miệng ở trẻ em, ngành Y tế Khánh Hòa và các địa phương đang tăng cường giám sát chủ động tại cộng đồng, trường học.

Chặn nguy cơ cúm A lây lan

Chặn nguy cơ cúm A lây lan

Trước diễn biến số ca mắc cúm A gia tăng phức tạp trong những tháng gần đây, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đang tăng cường giám sát dịch bệnh, chủ động các phương án thu dung, điều trị và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Hiện nay đã bắt đầu vào mùa cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết. Để chủ động phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan, tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương tăng cường các biện pháp giám sát, chủ động phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe nhân dân.