Phú Yên chủ động xây dựng các đội xung kích phòng chống thiên tai 

Ngày 8/10, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong những tháng cuối năm 2020, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên nhận định: Từ nay đến cuối năm, dự báo tỉnh Phú Yên có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, tập trung từ tháng 10-12.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế phát biểu tại hội nghị. 

Tổng lượng mưa trung bình tại tỉnh cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 10-30%, khu vực ven biển phổ biến từ 1.500 mm-2.000 mm, vùng núi từ 1.400 mm-1.800 mm. Đỉnh lũ năm 2020 trên các sông ở Phú Yên có khả năng cao hơn năm 2019, ở mức báo động 2, báo động 3. 

Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình mưa lũ những tháng cuối năm được dự báo có diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động rà soát, bổ sung phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão; đánh giá mức độ an toàn các khu dân cư ven sông, suối, xác định khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất làm cơ sở xây dựng hạ tầng, sắp xếp bố trí dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngành chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa nước, công trình phòng chống thiên tai, các tuyến đường giao thông trọng điểm xung yếu về sạt lở; sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố thiên tai xảy ra; kiểm soát người, phương tiện hoạt động trên biển, đảm bảo an toàn vùng nuôi trồng thủy sản. 

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, đại diện các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan chức năng đã kiến nghị các giải pháp triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những tháng mùa mưa.

Thượng tá Trần Trung Thủy, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, cho biết để ứng phó với tình hình mưa bão những tháng cuối năm 2020, đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, đội cứu hộ cứu nạn cấp tỉnh 80 người, lực lượng dự bị gồm 1 tiểu đoàn, 1 trung đoàn, 26 ca nô, lương thực phẩm; triển khai công tác diễn tập, sẵn sàng ứng cứu khi sự cố thiên tai xảy ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân Phạm Trung Chánh cho rằng, tỉnh cần quan đầu tư thêm các phương tiện cho lực lượng chức năng thực thi công tác cứu nạn, cứu hộ; sau bão lũ cần triển khai kịp thời các giải pháp khắc phục thiệt hại về tài sản, công trình hạ tầng, đường giao thông để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế yêu cầu, các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sớm xây dựng, củng cố lại các Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; chủ động xây dựng các đội xung kích phòng chống thiên tai tại chỗ. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì có phương án trang bị phương tiện, thiết bị thông tin kết nối liên lạc chỉ đạo phòng chống thiên tai trên biển đảm bảo an toàn cho ngư dân và phương tiện. Các địa phương ven biển như Sông Cầu, Tuy An Đông Hòa sớm di dời lồng bè lấn chiếm các khu neo đậu tàu thuyền để phát huy hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho học sinh nghỉ học do mưa lũ
Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho học sinh nghỉ học do mưa lũ

Chiều 8/10, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết: Do ảnh hưởng của mưa lớn cùng với việc hồ thủy điện Hố Hô xả lũ, để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngành giáo dục huyện Hương Khê đã quyết định cho học sinh từ bậc mầm non đến bậc trung học cơ sở nghỉ học từ ngày 9/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN