Phát hiện ca dương tính tiếp xúc nhiều người, Đắk Mil nâng mức phong tỏa khu dân cư

Ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là nhân viên bưu tá, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với nhiều người.

Chú thích ảnh
Phong tỏa khu vực dân cư phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại huyện Đắk Mil, ngày 14/9. Ảnh: TTXVN phát

Xác định đây là trường hợp nguy hiểm, huyện đã ban hành quyết định về việc phong tỏa, cách ly y tế khu vực có dịch với 201 hộ dân. Trước đó, ngày 14/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông quyết định áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg tại huyện Đắk Mil.

Theo đó, T.T.H.G (sinh năm 1976, thường trú tại huyện Đắk Mil) có yếu tố tiếp xúc gần với ca bệnh đã công bố trước đó. Do đặc thù công việc, người này tiếp xúc, giao hàng cho nhiều người dân tại tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, huyện Đắk Mil đã ban hành quyết định về việc phong tỏa, cách ly y tế một phần tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Mil (gồm 201 hộ với 836 khẩu). Thời gian cách ly là 14 ngày, từ 21 giờ ngày 15/9/2021 và tùy theo diễn biến tình hình thời gian cách ly y tế có thể dài hơn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lũy, việc cách ly y tế khu vực có nguy cơ cao ngay lúc này là cần thiết. Khi phong tỏa, người dân không được đi ra, vào địa bàn. Lực lượng y tế sẽ tiến hành truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 3 lần theo chu kỳ 3 ngày/lần cho người dân nhằm bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng.

Từ ngày 13-16/9, huyện Đắk Mil ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 và 241 trường hợp F1. Địa phương đã và đang triển khai nhiều biện pháp để xử lý ổ dịch. Lực lượng y tế tổ chức khoanh vùng, xét nghiệm tầm soát diện rộng cho trên 20.000 người dân tại thị trấn Đắk Mil và các khu phong tỏa, điều tra triệt để các ca tiếp xúc gần (F1, F2) để có biện pháp cách ly y tế phù hợp. Dự kiến, đến ngày 18/9, việc xét nghiệm sẽ hoàn thành.

Huyện Đắk Mil đã thành lập 5 khu cách ly tập trung với sức chứa khoảng 500 người. Để ứng phó với tình huống có thể xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil yêu cầu cán bộ các xã khu vực gần thị trấn thực hiện phương án "4 tại chỗ". Huyện huy động 60 đoàn viên, thanh niên đảm nhận công tác hậu cần, mua hàng giúp người dân khi có nhu cầu; thành lập "Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Để đảm bảo việc cách ly y tế triệt để, Đắk Mil thành lập 114 chốt kiểm soát (14 chốt ở khu vực vành đai huyện, 100 chốt trong khu dân cư). Các cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm soát, hạn chế thấp nhất việc người dân ra đường không lý do. Các địa phương căn cứ theo mức độ cấp thiết như sản xuất, giao hàng, thu hái sản phẩm… để cấp giấy đi đường cho người dân.  

Trước đó, sau 28 ngày không có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đến ngày 13/9, huyện Đắk Mil ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19. Địa phương đã thực hiện phong tỏa, cách ly y tế các khu vực có nguy cơ cao với hơn 1.200 hộ dân và 5.641 nhân khẩu. 

Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 524 trường hợp mắc COVID-19, 179 người đã được chữa khỏi và xuất viện. Tỉnh chưa có bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Nguyên Dung (TTXVN)
Một số địa phương của tỉnh Tiền Giang và Đắk Nông tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16
Một số địa phương của tỉnh Tiền Giang và Đắk Nông tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16

Ngày 14/9, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 5275/UBND-KGVX về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành từ 00 giờ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 20/9/2021; đồng thời áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các huyện thị còn lại từ 00 giờ ngày 16/9/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN