Nhiều vườn sầu riêng ở Bình Phước bị chết do hạn và nhiễm bệnh

Từ đầu năm đến nay, nhiều vườn trồng sầu riêng của người dân ở tỉnh Bình Phước bị ảnh hưởng do hạn hán và nhiễm bệnh.

Chú thích ảnh
Vườn sầu riêng của gia đình anh Lê Văn Nho ở xã Phước Tân, huyện Phú Riềng liên tục bị nhiễm bệnh và chết cây. 

Gia đình ông Lê Văn Nho ở thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng trồng sầu riêng từ năm 2016, với 5 ha. Tuy nhiên, đến năm 2023, nhiều cây sầu riêng bị nhiễm bệnh và chết (trên 30 cây). Trong thời gian nắng nóng kéo dài (từ đầu năm đến nay), nhiều cây có dấu hiệu vàng lá và chết đứng.

Ông Lê Văn Nho cho biết, trong 5 - 6 năm đầu, cây sầu riêng phát triển rất tốt. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng vàng lá, sau đó xì mủ (tổn thương vỏ cây) và cây chết khô xuất hiện càng nhiều hơn. Gia đình đã sử dụng thuốc theo khuyến cáo nhưng vẫn không hiệu quả.

Cũng theo ông Lê Văn Nho, tại vị trí cây chết, gia đình đã khử trùng và xử lý đất trồng cây mới. Tuy nhiên, những cây sầu riêng sau khi trồng khoảng 2 năm thì phát triển kém.

Chú thích ảnh
Cây sầu riêng bị vàng lá rồi dần chết khô.

Gia đình anh Trương Văn Kiên ở xã Lộc Khánh có trên 60 cây sầu riêng đã cho ra trái bị chết khô. Trong mùa khô vừa qua, vườn sầu riêng của gia đình anh không bị thiếu nước tưới nhưng cây vẫn chết. Nguyên nhân dẫn đến nhiều cây sầu riêng chết chưa được làm rõ. Tại vườn tiếp tục có cây vàng lá, bị nhiễm bệnh.

Hiện nay, tại nhiều địa phương có trồng sầu riêng ở Bình Phước, cây chết do nhiễm bệnh có chiều hướng tăng. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước), nhiều diện tích cây sầu riêng bị ảnh hưởng do hạn và nhiễm nấm bệnh.

Cụ thể, khoảng 30% diện tích cây sầu riêng ảnh hưởng do hạn hán (327,4 ha), tập trung ở thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập. Tỉnh có 89 ha bị nhiễm bệnh xì mủ ở mức độ nhẹ đến trung bình, 0,9 ha cây bị chết. Tình trạng nhiễm bệnh phân bố rải rác trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Cây sầu riêng chết khô sau khi nhiễm bệnh. 

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lê Xuân Trí cho biết, vừa qua, Chi cục đã ban hành một số giải pháp chống hạn cho cây trồng trong giai đoạn mùa khô. Đồng thời hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật để phòng trị, hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Phước, hiện nay, tổng diện tích cây sầu riêng trên địa bàn là trên 5.300 ha. Các địa phương có diện tích sầu riêng lớn gồm huyện Bù Đăng, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, thị xã Phước Long. Tỉnh Bình Phước đang định hướng phát triển diện tích trồng cây sầu riêng lên 8.000 - 10.000 ha theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)
Diện tích sầu riêng tăng 'nóng' tiềm ẩn nhiều rủi ro 
Diện tích sầu riêng tăng 'nóng' tiềm ẩn nhiều rủi ro 

Diện tích trồng sầu riêng tăng lên nhanh chóng trong thời gian gần đây, vượt quá định hướng, quy hoạch chung đang làm gia tăng rủi ro cho cả người trồng và doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN