Gia đình bà Hoàng Thị Thơm tại Khu phố Tân Thành 7 (phường Đồng Xoài), bàn giao hơn 7.000 m2 đất trồng cây lâu năm và 61m2 đất ở.
Ghi nhận tại phường Đồng Xoài, chính quyền địa phương đang đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, đồng thời nhận được sự đồng thuận cao từ người dân khi sẵn sàng bàn giao mặt bằng với kỳ vọng lớn vào sự phát triển kinh tế địa khu vực tương lai.
Gia đình bà Hoàng Thị Thơm tại Khu phố Tân Thành 7 (phường Đồng Xoài) là một trong những hộ bị ảnh hưởng từ đất rẫy đến đất ở. Dự án cao tốc đi qua đã lấy đi hơn 7.000 m2 đất trồng cây điều và cao su khiến thu nhập của gia đình sẽ ảnh hưởng về sau. Tuy nhiên, từ khi được ban lãnh đạo khu phố và chính quyền địa phương phường Đồng Xoài vận động, giải thích về dự án nên gia đình đã đồng tình ủng hộ.
Bà Hoàng Thị Thơm chia sẻ, ban đầu khi nghe dự án cao tốc sẽ đi ngang qua đất ở và đất sản xuất khiến gia đình hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, vận động quan đến dự án cao tốc, gia đình đã thống nhất và đồng thuận với chủ trương của Nhà nước.
Gia đình bà Thơm không chỉ mất hơn 7.000 m2 đất nông nghiệp mà còn bị cắt 61 m2 phần đất cạnh ngôi nhà. Sau khi đã bàn giao tất cả mặt bằng đất dính dự án, bà Thơm cũng mong muốn các hộ gia đình khác cũng khẩn trương đồng ý để công trình sớm được khởi công, nhằm phát triển kinh tế khu vực, kết nối vùng. Đến nay, gia đình bà Thơm đã bàn giao hết diện tích đất cao tốc đi qua và mong các hộ còn lại cũng đồng lòng để sớm giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông, tạo điều kiện cho xe đi lại và phát triển kinh tế địa phương.
Cũng tại Khu phố Tân Thành 7, gia đình ông Đinh Ngọc Trường bị ảnh hưởng khoảng 1.000 m2 và đã đồng thuận, chấp hành ngay từ đầu. Bởi theo ông Trường, đây là dự án lớn của nhà nước triển khai, người dân chỉ mong muốn bồi thường thỏa đáng. Dù bị mất đất đang canh tác cũng hơi buồn nhưng đây là dự án lớn của nhà nước thì dân phải chấp hành.
Gia đình ông Đinh Ngọc Trường (phải) bàn giao khoảng 1.000 m2 đã đồng thuận ủng hộ dự án cao tốc ngay từ đầu.
Ông Bùi Viết Trường, Khu phố Tân Thành 7 cho biết, thời gian qua, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc hầu hết đều đồng thuận và chỉ mong muốn nhà nước đền bù giá hợp lý. Ban đầu, một số người phân vân vì giá đất hơi thấp, nhưng sau khi được tuyên truyền vận động thì cơ bản đã đồng thuận. Quá trình vận động của khu phố bao gồm việc đi kiểm kê cây cùng Trung tâm Quỹ đất, sau đó tổ chức họp, tuyên truyền phổ biến về lợi ích của tuyến đường cao tốc... đối với việc phát triển kinh tế, làm đường giao thông thương và giúp khu vực trao đổi hàng hóa, đi lại thuận tiện hơn...
Trên địa bàn khu phố Tân Thành 7 đến thời điểm này, hầu hết người dân đã đồng thuận hết nhưng chỉ còn lại vài hộ chưa bàn giao mặt bằng do chưa được nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề liên quan đến cây trồng. Với cương vị là Trưởng khu phố, ông Trường mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm hỗ trợ khoản tiền này để người dân chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống. Nếu được hỗ trợ, người dân sẽ đồng tình bàn giao mặt bằng sớm nhất để dự án được khởi công.
Thời gian qua, phường Đồng Xoài thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng; trong đó, vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào thiểu số được thể hiện rõ nét. Điển hình ông Vi Văn Cò là người có uy tín trong Khu phố Tân Thành 7 đã kết hợp với Trưởng khu phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân trong khu phố ủng hộ đoạn tuyến đường cao tốc đi qua. Nhờ sự tuyên truyền nhiệt tình của ông Cò, người dân cũng đồng thuận với chủ trương đường lối của Đảng và đã giao mặt bằng sớm để kịp thực hiện dự án cao tốc.
Đến thời điểm hiện tại, người dân tại Khu phố Tân Thành 7 đã chung sức đồng lòng ủng hộ chủ trương của dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Tuy nhiên, hiện vẫn còn ít hộ chưa đồng tình do mức giá bồi thường hỗ trợ chưa thấy thỏa đáng nên còn chưa chấp thuận. Bản thân ông tới đây sẽ tiếp tục vận động bà con ủng hộ dự án để sớm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đi qua khu dân cư tại địa bàn phường Đồng Xoài được nhiều hộ dân ủng hộ sớm bàn giao mặt bằng thi công.
Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua phường Đồng Xoài dài 4,8 km. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Xoài Vương Đức Lai cho biết, đến nay, phường Đồng Xoài đã thu hồi hơn 39 ha đất, ảnh hưởng đến 92 thửa đất. Về tiến độ giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 3 đợt cho 31 thửa đất với tổng diện tích hơn 21 ha, đạt hơn 52% về diện tích giải phóng mặt bằng.
Hiện tại, 8 thửa đất đang chờ Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Đồng Xoài hoàn thiện hồ sơ chuyển Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu trình Ủy ban nhân dân phường thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Còn trên đất trồng mì đã đến kỳ thu hoạch hoặc cao su đang thu hoạch, tuy nhiên chưa có chưa có xác nhận của Công an nơi cư trú, do đó Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chưa có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân phường phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 29 thửa.
Ngoài ra, trên địa bàn phường có 16 thửa đất do các chủ sử dụng chưa thống nhất với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vì lý do đề nghị được hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với các thửa đất bị thu hồi theo dự thảo phương án.
Thời gian qua, sự đồng thuận cao của người dân sớm bàn giao mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, phường Đồng Xoài đã xác nhận nguồn gốc đất đạt 100%; lập phương án dự thảo và niêm yết đạt 100%, thẩm định; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đều trên 30%.
Diện tích mặt bằng sạch được người dân Khu phố Tân Thành 7 bàn giao dự án cao tốc.
Theo ông Vương Đức Lai, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường Đồng Xoài sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện hồ sơ và giải quyết thỏa đáng các vướng mắc, kiến nghị trong bồi thường, hỗ trợ. Lãnh đạo phường cũng sẽ chỉ đạo tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động những hộ còn lại sớm đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bàn giao mặt bằng, đảm bảo dự án triển khai suôn sẻ, đúng kế hoạch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế vùng và địa phương như kỳ vọng.
Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đang tiến triển nhờ sự đồng thuận lớn của người dân, những người sẵn sàng nhường đất, chấp nhận mất mát tài sản để đổi lấy lợi ích phát triển kinh tế chung. Sự đồng thuận của người dân cũng đặt ra trách nhiệm bồi thường thỏa đáng. Qua đó, chính quyền cần khẩn trương giải quyết triệt để các vướng mắc về giá và hỗ trợ chuyển đổi nghề, đảm bảo sự đồng thuận của các hộ dân được đền đáp xứng đáng, kỳ vọng vào sự phát triển của kinh tế địa phương sau này.