Bên lề Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và kiến tạo không gian phát triển đô thị đột phá

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 11/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị. Bên lề Quốc hội, một số đại biểu đánh giá, đây là dự luật mang tính đột phá cao.

Nếu được thông qua, Luật Phát triển đô thị sẽ tạo hành lang pháp lý vượt trội góp phần giải phóng nguồn lực, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Chú thích ảnh
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) trả lời phỏng vấn.

Đánh giá về tầm quan trọng của dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) khẳng định, dự thảo Luật Phát triển đô thị ra đời đúng thời điểm, đáp ứng yêu cầu quy hoạch tầm nhìn dài hạn và tạo không gian phát triển mới cho các siêu đô thị. Dự thảo Luật thể hiện tính đột phá và sự quyết liệt mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa chủ trương của Trung ương, Chính phủ và Quốc hội trong việc tạo dư địa phát triển. “Thay vì các nghị quyết riêng lẻ hay chính sách đặc thù trước đây, chúng ta đang hệ thống hóa bằng một cơ sở pháp luật vững chắc, bao hàm cả mô hình phát triển khu kinh tế đặc biệt”, đại biểu nhấn mạnh.

Đánh giá cao những đổi mới trong tư duy xây dựng luật, nhất là việc đẩy mạnh phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, tạo thêm không gian để các đô thị chủ động tháo gỡ những vấn đề thực tiễn mà pháp luật hiện hành chưa theo kịp, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho rằng, dự thảo Luật Phát triển đô thị được đưa ra thảo luận thời điểm này hết sức cần thiết. Nội dung quan trọng nhất là dự thảo Luật đã phân cấp, phân quyền triệt để cho chính quyền đô thị với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Các địa phương sẽ được hoàn toàn tự quyết trong các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, đất đai, nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo...

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của thẩm quyền quy hoạch, yếu tố phải đi trước một bước. Theo đại biểu, việc phân quyền cụ thể giúp địa phương chủ động khai thác không gian phát triển mới như không gian ngầm, không gian tầm cao và tầm thấp, tạo động lực tăng trưởng hai con số. Bên cạnh đó, quy trình phê duyệt được rút gọn sẽ giúp địa phương linh hoạt thu hút đầu tư vào các mô hình mới như khu thương mại tự do, khu logistics.

Chú thích ảnh
Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) trả lời phỏng vấn. 

Phân tích chuyên sâu về kỹ thuật lập pháp và kiến trúc thể chế, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) đánh giá, đây là dự thảo Luật khó nhưng có hướng tiếp cận rất khoa học. Dự thảo luật đã xây dựng được khung pháp lý chung cho các đô thị, đồng thời thiết kế quy định riêng cho các đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh. Dự thảo Luật cũng sẽ trao quyền linh hoạt cho khu vực hành chính; phân định rạch ròi thẩm quyền điều hành đối với các cơ chế thử nghiệm, quản lý rủi ro, đất đai, ngân sách và mô hình phát triển mới…

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, dự thảo Luật được xây dựng trên quan điểm phân cấp, phân quyền triệt để và toàn diện cho địa phương. Khối lượng công việc sẽ rất nhiều, nhưng biên chế không tăng và thu nhập chưa tương xứng. Do đó, đại biểu kiến nghị cần nghiên cứu tạo cơ chế tự chủ cho địa phương về phân bổ nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của địa phương.

Tin, ảnh: Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.