Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường vùng đồng bào dân tộc Khmer

Trước thềm năm học mới 2018, ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã và đang tập trung cho công tác hoàn thiện về cơ sở vật chất, xây mới, sửa sang phòng học, bàn ghế cho các em có điều kiện học hành tốt nhất, trong đó, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer.
Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường vùng đồng bào dân tộc Khmer ảnh 1

Theo ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: Trong năm học 2017-2018, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí đầu tư mới và sửa chữa các trường từ Mầm non đến trung học phổ thông là 937 phòng học, 92 phòng bộ môn, 54 phòng hiệu bộ; mua sắm thiết bị bàn ghế, trang thiết bị hơn 10 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí đầu tư cho các trường phổ thông vùng đồng bào dân tộc chiếm trên 60% tổng kinh phí chung các trường trên địa bàn. Đặc biệt, đến nay tỉnh đã hoàn thành các hạng mục công trình đối với trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Cơ sở Trần Đề với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng và sẽ đưa vào sử dụng trong năm học sắp tới.

Việc đầu tư, xây dựng mới trường lớp khang trang đã góp phần nâng cao chất lượng, điều kiện dạy và học cho giáo viên và học sinh trong những năm học mới, nhằm mục đích tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn trong tương lai. Toàn tỉnh hiện có 244/549 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 44,44%.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh vẫn có nhiều trường thiếu các hạng mục công trình và xảy ra tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp, do kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng vẫn còn hạn chế, thiếu đồng bộ, chủ yếu là duy tu, sửa chữa; công tác đầu tư cơ sở vật chất tại các vùng có đông đồng bào dân tộc vẫn còn thấp so với tiêu chí đề ra.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ năm 2018-2020, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng 10 phòng học và 122 phòng ký túc xá, với tổng kinh phí trên 72 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất ở các trường dân tộc nội trú, cải thiện điều kiện học tập, ăn nghỉ cho các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.