Lễ mừng nhà mới của người Pa Cô

Đồng bào dân tộc Pa Cô có một tập tục khi về nhà mới là KlocDung hay còn gọi là lễ mừng nhà mới, có ý nghĩa là đuổi ma quỷ để gia chủ được yên tâm an cư.

Đồng bào dân tộc Pa Cô có một tập tục khi về nhà mới là KlocDung hay còn gọi là lễ mừng nhà mới, có ý nghĩa là đuổi ma quỷ để gia chủ được yên tâm an cư.

Đây cũng là dịp để gia chủ hoàn ân các vị thần đã che chở đời sống con người, cảm ơn những người đã giúp đỡ mình hoàn thành ngôi nhà mới và là dịp sinh hoạt giao lưu hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian, mọi người gặp gỡ nhau trổ tài đánh tơlle, thổi khên, tireil và các loại nhạc cụ khác.

Lễ mừng nhà mới của người Pa Cô ảnh 1

Thầy cúng làm lễ đuổi tà ma xung quanh ngôi nhà mới.


Chủ nhà tham khảo ý kiến ông trưởng họ về việc chọn ngày lành tháng tốt để lên nhà mới, thường là những ngày chẵn 14, 16, 18 và ngày 20 vào các tháng 6, 7, 8. Đồng thời phải là những ngày nhàn rỗi của cả dân làng, có như vậy mới tham gia đầy đủ vào ngày làm lễ lên nhà mới của gia đình.


Mỗi một lần KlocDung (lên nhà mới) tùy theo điều kiện của từng gia đình, phải có con trâu (hoặc dê); phải có tơrtooong (cây nêu), có thầy cúng, có đội coong tơlle (cồng chiêng), phải đông người nhảy múa trên nhà dưới đất, trảy lửa đuổi ma quỷ thì cái lễ KlocDung đó mới thành công.

Lễ mừng nhà mới của người Pa Cô ảnh 2

Lễ tẩy uế.


Lễ vật của lễ mừng nhà mới gồm có: 1 cái mâm ađiên, bên trên bày 1 bát cơm, 1 bát nước lã, 1 chai rượu, 1 bát nước gội thơm bằng lá bưởi, 1 đôi đũa, 1 cái lược. Ngoài ra còn phải chuẩn bị 1 con lợn để giải uế; 2 con gà để kê đầu lợn và đầu trâu; 1 ống bột nhựa trám khô; miếng sắt nhọn, cây kiếm, bộ cồng chiêng; một nhánh cây và một ống tiết lợn loãng.

Lễ mừng nhà mới của người Pa Cô ảnh 3

Mọi người cùng nhau nhảy múa trong nhà để đuổi tà ma.


Lễ mừng nhà mới thường bắt đầu từ 4 giờ sáng, vì theo quan niệm của đồng bào Pa Cô, thế giới loài người và thế giới tâm linh đảo ngược nhau về ngày và đêm, giờ này tất cả tà ma đều đã về nơi trú ẩn. Khi bắt đầu làm lễ, ông trưởng làng phân công trách nhiệm từng người: Người cầm ống bột trám khô, người cầm nến hoặc bó đuốc, người đánh chiêng, người đánh trống, còn đám đông thì sử dụng các loại nhạc cụ khác. Khi ông thầy cúng hô bắt đầu “... ờ... êu... ờ... êu...”, tất cả đồng thanh hô, theo cùng nhịp điệu cồng chiêng vừa hô vừa nhún nhảy thật mạnh. Người cầm bột trám cứ liên tục trảy bột qua lửa đuốc tạo ánh sáng lóe lên sáng rực, cứ thế đuổi ma từ trên gác nhà, trên sàn nhà rồi xuống gầm sàn là xong.

Lễ mừng nhà mới của người Pa Cô ảnh 4

Lễ đâm dê mừng nhà mới.


Công việc đuổi ma xong xuôi khi trời đã sáng hẳn, tất cả mọi người lại tập trung nơi cây nêu để tiếp tục viếng công con trâu trước khi làm thủ tục đâm trâu. Một số người tiến hành làm thịt lợn, lấy tiết loãng bỏ vào ống tre để tưới giải uế khắp nhà và mời tà ma ăn uống bữa cuối cùng để từ nay không được phép lai vãng trong nhà này nữa.


Tạ Nguyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.