Đại tướng Lương Tam Quang tiếp xúc với cử tri tỉnh Hưng Yên

Ngày 3/3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã tiếp xúc với cử tri 21 xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 3 (tỉnh Hưng Yên).
Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. 

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã trình bày tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 3 gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Nguyễn Tuấn Phong, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Đặng Ngọc Thắng, chuyên viên Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên; bà Khúc Thị Xuân, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu. 

Các ứng cử viên cam kết sẽ gần gũi, gắn bó với cử tri, với nhân dân; lắng nghe và phản ánh đầy đủ, ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; chủ động tham gia công tác xây dựng Hiến pháp, pháp luật; thực hiện quyền giám sát tối cao và tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thi hành pháp luật cũng như các nghị quyết của Quốc hội…

100% cử tri bày tỏ sự tin tưởng, đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn các ứng cử viên sẽ bám sát nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Đại tướng Tam Quang bày tỏ niềm vinh dự khi được ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Hưng Yên, là cơ hội để có thể đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp và tiềm năng của mảnh đất và con người nơi đây. Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ nỗ lực, cố gắng, đem hết trí tuệ, năng lực, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Chú thích ảnh
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 3 (tỉnh Hưng Yên). 

Tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử Quốc hội khóa XVI với 16 đại biểu được bầu; 17 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh với 85 đại biểu được bầu; 612 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với 2.249 đại biểu được bầu.

Tin, ảnh: Thế Duyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.