Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 6/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã diễn ra Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2025. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2025. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ vui mừng khi Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (Liên hiệp hội) đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra khi thành lập. Đại sứ đánh giá cao Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện được nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng. Điều này thể hiện rõ nét nhất qua một số hoạt động kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản quyên góp, ủng hộ người Việt Nam bị thiệt hại do trận động đất tại Bán đảo Noto (tỉnh Ishikawa, Nhật Bản) đầu năm 2024 hay ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại do cơn bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) tại Việt Nam vào tháng 9/2024.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định Đại sứ quán và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản luôn ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động của Liên hiệp hội nói chung và các hội đoàn cộng đồng, qua đó xây dựng một hình ảnh cộng đồng Việt Nam đoàn kết, tuân thủ pháp luật nước sở tại và ngày càng có đóng góp quan trọng trong việc hướng về xây dựng Tổ quốc. Đại sứ nhấn mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kiều bào ở nước ngoài và cụ thể là cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cần đóng góp tích cực hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với vai trò là cộng đồng kiều bào người Việt Nam lớn thứ hai ở nước ngoài.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã đề nghị Liên hiệp hội cũng như các hội, đoàn người Việt thành viên sẽ hoạt động ngày càng đi vào thực chất. Việc thực hiện các hoạt động như hỗ trợ người lao động, phổ biến luật pháp Nhật Bản, quảng bá văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản, giảng dạy tiếng Việt cho thế hệ con em người Việt Nam... cần được thực hiện một cách có hệ thống, quy trình, bài bản...trên tinh thần Liên hiệp hội và các hội, đoàn đã có kinh nghiệm triển khai giúp đỡ các hội, đoàn mới, còn chưa có kinh nghiệm.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội Đại biểu Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2025. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Thay mặt Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2025 - 2028, Chủ tịch tái đắc cử Nguyễn Hồng Sơn, đã bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Nhật Bản. Ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết mô hình Liên hiệp hội là một mô hình hoạt động mới và trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, Liên hiệp hội cùng với các hội, đoàn thành viên cần nỗ lực hơn nữa, tăng cường sự chủ động cũng như thúc đẩy sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Liên hiệp hội cũng đã đề ra phương hướng hoạt động gồm tăng cường sự gắn kết cộng đồng; hỗ trợ hội nhập và phát triển bền vững cho người Việt tại Nhật Bản; đẩy mạnh giao lưu văn hóa Việt - Nhật thông qua các hoạt động quảng bá và giao lưu văn hóa; thúc đẩy cơ hội kinh tế và doanh nghiệp; phát triển nền tảng số và đổi mới.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2028, Liên hiệp hội cùng với các hội, đoàn thành viên sẽ tiếp tục tập trung vào hỗ trợ cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản cũng như phát huy sự tham gia tích cực của các hội đoàn trong việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho cộng đồng người Việt. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội và các hội đoàn cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác, các hội đoàn Nhật Bản để triển khai các chương trình ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Nguyễn Tuyến – Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận ra quân đầy nỗ lực tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 trên sân Ecopa, tỉnh Shizuoka, trước Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc). Dù để thua với tỷ số 1-2, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm, đặc biệt trong hiệp hai, khi liên tục gây sức ép và tạo ra cơ hội san bằng tỷ số ở những phút cuối.

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc, Tết Trung thu, diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với hình ảnh trăng tròn, sự đoàn tụ gia đình và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi lễ tế trăng trong xã hội cổ đại, Trung thu dần trở thành dịp để người dân thưởng nguyệt, ăn bánh Trung thu, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.