Xử lý triệt để tình trạng nước thải xả thẳng ra biển ở Đà Nẵng

Chiều 25/7, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã có buổi kiểm tra hiện trường, nghe các đơn vị báo cáo tình hình xử lý nước thải tại các cống thoát nước ven biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà).

Chú thích ảnh
Cống thoát nước trên bờ biển Mỹ Khê sẽ chảy tràn ra biển khi có mưa lớn. 

Trước đó, trong trận mưa lớn ngày 15/7, khu vực bãi biển Mỹ Khê xuất hiện tình trạng nước mưa lẫn với nước thải màu đen chảy tràn ra biển, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Kiểm tra thực trạng tại cống thoát nước ra biển và một số tuyến cống thu gom nước mưa ven biển, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết: Mục tiêu lớn nhất của Đà Nẵng là phải giữ được bãi biển xanh, sạch, an toàn, không được để xảy ra tình trạng ô nhiễm trên bãi biển Mỹ Khê. Việc để xảy ra tình trạng nước thải lẫn vào nước mưa xả thẳng ra biển sẽ gây ảnh hưởng đến ngành du lịch, làm mất hình ảnh thành phố trong lòng du khách, cần khắc phục ngay.

Hiện nay, thành phố đã đầu tư hai hệ thống thu gom, xử lý nước thải ở khu vực ven biển nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế trong thực tế triển khai.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương đánh giá lại thực trạng, những khó khăn, tồn tại trong vấn đề xử lý nước thải tại các cống thoát nước ven biển. Trước mắt, chính quyền thành phố phải yêu cầu tất cả các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh ven biển khẩn trương đấu nối đường nước thải vào hệ thống thoát nước mới mà thành phố đã triển khai. Bên cạnh đó, Công ty Môi trường đô thị, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng phải đảm bảo công tác nạo vét lòng cống, hạn chế thấp nhất tình trạng rác thải bị ứ đọng, xây dựng phương án xử lý trong tình huống nước mưa dâng cao, chảy tràn cùng nước thải ra biển. Các cấp chính quyền thành phố cần phối hợp, xây dựng phương án xử lý trước mắt nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng nước thải chảy tràn ra biển.

Về lâu dài, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo thành phố cần có chủ trương, phương án nhằm bịt tất cả các cửa xả nước ra biển; xây dựng hệ thống cống thu gom toàn bộ nước mưa về sông Hàn; rà soát, tính toán lại công suất các trạm bơm để đảm bảo thoát nước khi mưa lớn… Chính quyền thành phố cần khẩn trương triển khai, trình dự án để HĐND thành phố xem xét, quyết định vào kỳ họp cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (đang ngồi) kiểm tra một hố ga trên hệ thống thoát nước ven biển. 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, khu vực ven biển phía Đông (trong đó bao gồm các cửa xả Mỹ Khê, Mỹ An) đã được thành phố đầu tư hai hệ thống thu gom nước thải. Hệ thống cũ vận hành theo hình thức thoát nước nửa riêng (nước thải được thu gom về mùa khô; còn khi có mưa, nước thải và nước mưa hòa lẫn, xả ra môi trường). Tuy nhiên, do tốc độ phát triển thương mại dịch vụ tại khu vực này tăng rất nhanh, từ năm 2017 đã xuất hiện tình trạng quá tải, nước thải thường xuyên đổ ra biển, kể cả khi không xảy ra mưa, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Do vậy, năm 2018 thành phố có chủ trương đầu tư thí điểm hạng mục Hệ thống thu gom nước thải riêng lưu vực Mỹ Khê - Mỹ An thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Hệ thống mới này được hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 1/2022, khi vận hành sẽ tách hoàn toàn nước thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình để thu gom riêng và chuyển về Trạm xử lý nước thải; còn nước mưa sẽ được xả qua các cửa cống ven biển.

Tuy nhiên, đến nay, hệ thống mới vẫn chưa bàn giao cho đơn vị chức năng quản lý, khai thác. Lý do là chưa hoàn thành đấu nối toàn bộ lượng nước thải phát sinh của lưu vực vào hệ thống thu gom mới (hiện còn hơn 60 hộ dân và 90 cơ sở kinh doanh chưa đấu nối); xảy ra tình trạng hở mối nối gây sụt lún, hư hỏng mặt đường tại một số vị trí, đặc biệt tại các vị trí ống nhựa kết nối vào hố ga...

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng phối hợp với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành nghiên cứu, đề xuất các phương án bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường tại khu vực cửa xả Mỹ Khê, Mỹ An. Các giải pháp đang nghiên cứu là: Kéo dài cửa xả về phía biển kết hợp các giải pháp cảnh quan phù hợp; chuyển nước mưa về hướng sông Hàn; nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom nước thải hiện trạng từ cửa xả Mỹ Khê về Trạm Xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn…

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Tây Ninh: Bức xúc vì ô nhiễm môi trường do nước thải và khói bụi kéo dài
Tây Ninh: Bức xúc vì ô nhiễm môi trường do nước thải và khói bụi kéo dài

Nhiều hộ dân ở ấp Đường Long, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bức xúc phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn xã Thạnh Đức xả thải gây ô nhiễm môi trường trong nhiều năm, người dân cảm thấy bất an, lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN