Những tài năng trẻ ở Đại hội Thể thao học đường Đông Nam Á lần thứ 13

Tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 (ASG 13), Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn với 44 huy chương vàng (HCV), 31 huy chương bạc (HCB), 17 huy chương đồng (HCĐ).

Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thị Thúy Hiền, Hoàng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Tất Duy Lợi nằm trong số vận động viên (VĐV) tỏa sáng, đóng góp cho thành tích cao của đội nhà,

Trong lần đầu tham gia đấu trường ASG, Nguyễn Quang Thuấn (sinh năm 2006) - em trai của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên - đóng góp thành tích đáng kể giúp đội bơi Việt Nam xếp số 1. Kình ngư 17 tuổi đạt được kết quả vượt trội khi có HCV ở các nội dung tiếp sức 4x200m, 400m hỗn hợp cá nhân nam, 200m hỗn hợp cá nhân nam, 1.500m tự do, 200m bướm nam.  Bên cạnh 5 tấm HCV, Quang Thuấn cũng phá 4 kỷ lục tại đại hội.

Chú thích ảnh

Đáng chú ý là ở hạng mục bơi 1.500m nam, em trai Ánh Viên đạt thành tích 15 phút 43 giây 20, phá kỷ lục tồn tại 13 năm do VĐV Singapore Teo Zhen Ren nắm giữ (15 phút 55 giây 34).

Trước đó, Quang Thuấn đã tham gia thi đấu nhiều giải quốc tế cùng đội tuyển bơi Việt Nam như SEA Games 31 và 32 (đều giành HCB), Giải Bơi vô địch thế giới 2023 và 2024, ASIAD 19.

Tài năng bơi lội trẻ Nguyễn Thúy Hiền (SN 2009) cũng liên tiếp lập nên những dấu ấn đặc biệt tại ASG 2024. Cô giành 9 HCV, phá 6 kỷ lục đại hội, một kỷ lục quốc gia. Trong đó, ở chung kết 50m tự do nữ, Thúy Hiền gây ấn tượng mạnh khi về nhất với thời gian 26 giây, phá kỷ lục đại hội do Cherlyn Yeoh Lin Chzie (VĐV Singapore) lập năm 2017 là 26 giây 24 và phá kỷ lục quốc gia 26 giây 08 của chính mình.  

Chú thích ảnh

Thúy Hiền được ví là "tiểu Ánh Viên" của đội tuyển bơi Việt Nam. Năm 2023 là năm chứng kiến kình ngư trẻ tỏa sáng khi được gọi lên đội tuyển quốc gia để tham dự SEA Games 32, ASIAD 19. Trong đó, VĐV sinh năm 2009 đã giành HCĐ ở nội dung 100m tự do ngay lần đầu tranh tài tại đấu trường SEA Games. Tháng 7/2023, cô được dự Giải Bơi vô địch thế giới ở Nhật Bản. Ở các giải đấu trong nước, Thúy Hiền cũng giành nhiều HCV và nhiều lần phá kỷ lục quốc gia.  

Tại đại hội, Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 2006) đóng góp cho đoàn thể thao học sinh Việt Nam 2 tấm HCV. Trong ngày mở màn của môn điền kinh, cô xuất sắc về nhất nội dung chạy 3.000m nữ với thành tích 10 phút 16 giây 12. Một ngày sau, Ngọc Anh tiếp tục đứng ở vị trí cao nhất trên bục trao huy chương ở nội dung chạy 1.500m nữ với thành tích 4 phút 34 giây 33.  

Chú thích ảnh

Quyết tâm xa gia đình để theo đuổi đam mê điền kinh, Ngọc Anh dần khẳng định được tài năng của mình. Năm 2023, nữ VĐV gặt hái nhiều huy chương ở các giải đấu như: Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia, Giải điền kinh trẻ quốc gia, Giải điền kinh vô địch quốc gia và đặc biệt là HCV ở Giải điền kinh vô địch thiếu niên Đông Nam Á 2023.

Thời gian tới, Ngọc Anh tích cực tập luyện để hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại đấu trường SEA Games.  

Nguyễn Tất Duy Lợi, sinh năm 2008, là VĐV trẻ nhất trong đội tuyển cầu lông học sinh Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng tạo dựng tên tuổi nhờ biệt danh "Thần Thor." Đồng đội gọi cậu như vậy bởi những cú đập cầu mạnh mẽ và uy lực như búa tạ, những cú smash xé gió khiến đối thủ phải dè chừng mỗi khi ra sân. Với chiều cao ấn tượng 1m80, Duy Lợi đã tận dụng lợi thế của mình và thể hiện tiềm năng vượt trội trong môn cầu lông.  

Chú thích ảnh

Trước khi tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á em từng rất tự ti và lo lắng khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh mang tầm quốc tế. Sự tự ti này đã khiến Lợi gặp khó khăn và thất bại đáng tiếc ở vòng bảng. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt và truyền lửa từ thầy Dũng, em đã vượt qua nỗi sợ chính mình và xuất sắc đạt được HCV ở nội dung cầu lông đồng đội nam trước đội tuyển Indonesia.  

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2024 diễn ra từ ngày 1/6 đến 7/6 tại TP Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 1.300 VĐV, HLV từ đoàn thể thao của 10 quốc gia: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam. Các VĐV thi đấu ở 6 môn thể thao gồm bơi, điền kinh, cầu lông, bóng rổ, pencak silat, vovinam với tổng cộng 107 nội dung thi đấu.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai sự kiện này trong tổng số 13 lần. Sau Việt Nam ở vị trí số 1 chung cuộc, Indonesia xếp thứ 2 với 64 huy chương (22 HCV, 22 HCB, 20 HCĐ), Thái Lan về hạng 3 với 58 huy chương (18 HCV, 17 HCB, 23 HCĐ).

Lê Vân/Báo Tin tức
Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 thành công vang dội
Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 thành công vang dội

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Brunei Darussalam cho biết: "Tôi vô cùng tự hào và biết ơn về hành trình mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại Việt Nam". 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN