Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 - "Danang Venture and Angel Summit 2026" (DAVAS 2026) do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức từ ngày 25 - 27/5 cho thấy cách thành phố đang chuyển tư duy phát triển từ "thu hút dự án" sang kiến tạo hệ sinh thái công nghệ có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Lễ bàn giao biên bản hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các đối tác tại Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 - “Danang Venture and Angel Summit 2026” (DAVAS 2026).
Điều đáng chú ý ở diễn đàn lần này không nằm ở số lượng quỹ đầu tư hay các biên bản ghi nhớ được ký kết, mà ở thông điệp xuyên suốt của thành phố: Đà Nẵng muốn trở thành nơi gặp nhau của dòng vốn, công nghệ và thể chế đổi mới. Nổi bật như Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) và Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kinh tế số; Ban Hợp tác Liên ngành Việt Nam - Liên bang Nga và các đối tác xúc tiến kết nối quỹ đầu tư, ngân hàng và liên minh các dự án BRICS tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.
Trước đây, câu chuyện khởi nghiệp ở nhiều địa phương chủ yếu xoay quanh hỗ trợ mặt bằng, đào tạo hay các cuộc thi ý tưởng. Hiện nay tại diễn đàn, trọng tâm đã dịch chuyển sang những vấn đề mang tính nền tảng hơn như thử nghiệm công nghệ, tài chính quốc tế, blockchain, AI, fintech và vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu. Sự xuất hiện của các tham luận về hệ sinh thái BRICS, mô hình gọi vốn cộng đồng toàn cầu thông qua Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng hay xây dựng hệ sinh thái vốn đầu tư mạo hiểm bền vững cho thấy tham vọng của thành phố không dừng ở quy mô địa phương.
Ông Guley Sergey Nikolaevic (Chủ tịch Quỹ Đổi mới sáng tạo và phát triển xã hội Liên Bang Nga) phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 - “Danang Venture and Angel Summit 2026” (DAVAS 2026).
Ông Guley Sergey Nikolaevic (Chủ tịch Quỹ Đổi mới sáng tạo và phát triển xã hội Liên Bang Nga) cho biết, Việt Nam có vị thế địa chính trị đặc biệt, môi trường ổn định, nguồn nhân lực trẻ và năng động, đang nổi lên như một trung tâm kết nối chiến lược mới của khu vực. Trong đó, thành phố Đà Nẵng nổi bật với những tiềm năng đặc biệt như: Trung tâm Du lịch, đổi mới sáng tạo của miền Trung Việt Nam; Cửa ngõ logistics kết nối Đông Nam Á với thị trường quốc tế; Điểm hội tụ của AI, chuyển đổi số và công nghệ tài chính; Trung tâm tài chính quốc tế mới của Việt Nam trong tương lai.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, thành phố không lựa chọn con đường phát triển bằng lợi thế ngắn hạn, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, nơi công nghệ mới được thử nghiệm và các doanh nghiệp tiên phong được tạo điều kiện để bứt phá. Thông qua DAVAS 2026, Đà Nẵng muốn khẳng định mạnh mẽ với cộng đồng đầu tư quốc tế rằng thành phố đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới: Sẵn sàng về hạ tầng số, nguồn nhân lực công nghệ, cơ chế thử nghiệm chính sách mới và quan trọng nhất là sẵn sàng về tư duy quản trị phát triển.
Nhiều năm qua, Đà Nẵng liên tục đầu tư cho hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Việc lần đầu lọt top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2024 và vươn lên vị trí 554 thế giới vào năm 2026, tăng 342 bậc chỉ sau hai năm, cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố đang chuyển động khá nhanh.
Ông Phạm Hồng Quất (Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ) phát biểu tại Diễn đàn.
Tại diễn đan, các phiên tọa đàm về Trung tâm tài chính quốc tế, sandbox đổi mới sáng tạo và blockchain cho thấy thành phố muốn đi nhanh hơn trong việc tạo "không gian thử nghiệm" cho các mô hình kinh doanh mới. Đây là điều đặc biệt quan trọng với startup công nghệ, bởi nhiều mô hình đổi mới sáng tạo thường phát triển nhanh hơn khung pháp lý hiện hành.
Theo ông Phạm Hồng Quất (Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ), tinh thần "thể chế phải đi trước" đóng vai trò kiến tạo và mở đường cho đổi mới sáng tạo. Theo định hướng này, Việt Nam sẽ thúc đẩy hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, phát triển các Deeptech Hubs và xây dựng mạng lưới thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ mới. Đáng chú ý, Đà Nẵng được xác định là một trong những địa phương có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm thử nghiệm công nghệ của khu vực nhờ lợi thế về nguồn nhân lực và vị trí chiến lược...