Cuba khẳng định ủng hộ trao đổi với Mỹ trong mọi lĩnh vực

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla ngày 24/2 khẳng định ủng hộ trao đổi với Mỹ trong mọi lĩnh vực và bày tỏ hy vọng rằng các thủ tục liên quan đến hoạt động trao đổi có thể được thực hiện ngay tại Cuba.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Cuba. Ảnh: Biospace/ TTXVN

Thông qua mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Rodríguez bày tỏ mong muốn các nghệ sĩ, học giả và vận động viên Cuba có thể xin thị thực tại La Habana để tham dự các sự kiện diễn ra trên đất Mỹ, thay vì phải thực hiện các thủ tục trên tại một nước thứ 3 như hiện tại.

Đại sứ quán Mỹ tại La Habana đã bắt đầu nối lại các dịch vụ thị thực từ tháng Giêng, song vẫn ở mức độ hạn chế.

Kể từ sau khi hai nước tái lập quan hệ ngoại giao, hoạt động giao lưu văn hóa, học thuật và thể thao đã có giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez cho rằng việc cơ quan đại diện của Washington ngừng tất cả các dịch vụ tại La Habana với lý do cái gọi là “các cuộc tấn công sóng âm” mà đến nay vẫn không thể chứng minh đã hạn chế dòng chảy của các hoạt động đôi bên cùng có lợi nói trên.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.