Công trường cầu vượt chữ C tại Hà Nội 'ngủ đông' giữa hè tháng 6
Trái ngược với giao thông nhộn nhịp bên ngoài rào chắn, phía trong công trường thi công cầu vượt chữ C đầu tiên ở Hà Nội yên ắng lạ thường. Gần như không thấy bóng dáng công nhân, vật liệu ngổn ngang... như giai đoạn đầu khởi công.
Cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) được khởi công cuối năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022. Nhưng đến nay, công trình vẫn ngổn ngang, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, nhất là vào giờ cao điểm.
Video toàn cảnh giao thông qua công trường cầu vượt hình chữ C:
Chia sẻ với báo Tin tức, bạn Thanh Ngân, sinh viên trường Học viện Ngân hàng bức xúc: Trước khi khởi công xây dựng cầu vượt, cung đường này thường xuyên ùn tắc, giờ lại bị rào chắn một phần đường để phục vụ thi công, tuyến đường càng ùn tắc lâu hơn. Giữa tiết trời nắng nóng, người dân qua đây luôn mệt mỏi, ức chế... Đáng nói, hiện nay trên công trường gần như không có bóng dáng công nhân, không hiểu dự án thiếu vốn hay vì lý do gì mà dừng thi công.
"Không chỉ gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông, việc kinh doanh của các hộ dân tại đây cũng gặp khó khăn bởi tình trạng ùn tắc, khách hàng không thể dừng xe vào mua sắm...", ông Hữu Tình, chủ hộ kinh doanh trên phố Phạm Ngọc Thạch cho biết.
Sau gần 9 tháng thi công (từ tháng 9/2021), công trình cầu vượt chữ C vẫn ngổn ngang, với nhiều hạng mục chưa triển khai.Chậm trễ trong triển khai dự án khiến ùn tắc giao thông nơi đây ngày càng nghiêm trọng.Các phương tiện đều "chật vật" lưu thông.Công trường không một bóng người.Vật liệu ngổn ngang, máy móc không hoạt động.
Rào chắn sơ sài khiến vật liệu xây dựng có nguy cơ tràn xuống đường.Chỉ cần một chiếc xe buýt dừng chờ đón khách, cả tuyến đường sẽ ùn tắc cục bộ.Trên công trường, một chiếc mũ bảo hộ lao động bị vứt lại chỏng chơ...Rào chắn công trường được "tận dụng" làm biển quảng cáo.
Đường Phạm Ngọc Thạch rào chắn để phục vụ thi công, chỉ còn 5 m cho các phương tiện lưu thông, nên tạo thành "nút thắt cổ chai", gây ùn tắc cả hai chiều.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức tập huấn về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho 625 Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học công lập năm học 2026-2027.
Ngày 14/9, cơ quan chuyên môn, nhà trường và đại diện phụ huynh tiếp tục theo dõi việc tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội).
Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 1507/QĐ-CTN tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3 vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người.
Ngày 14/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ/2.468 người dân tại 7 xã đén nơi an toàn.
Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.