Cộng hòa Trung Phi bán tiền điện tử quốc gia từ ngày 21/7

Hồi tháng 4, Quốc hội Cộng hòa Trung Phi đã bật đèn xanh cho phép lưu hành các loại tiền điện tử ở nước này. 
Chú thích ảnh
Một góc thủ đô Bangui của Trung Phi. Ảnh: Reuters

Đài phát thành Nam Phi SABC đưa tin Cộng hòa Trung Phi sẽ ra mắt đồng tiền điện tử của riêng quốc gia này, với tên gọi là Sango, bắt đầu từ ngày 21/7.

"Tiền kỹ thuật số Sango sẽ có sẵn trên thị trường từ ngày 21/7. Khoản tiền tối thiểu để mua đồng Sango là 500 USD. Số tiền này sẽ được nhận dưới dạng tiền điện tử, trong đó có Bitcoin và Ethereum", tuyên bố từ dự án tiền kỹ thuật số Sango của Cộng hòa Trung Phi nêu rõ. 

Các nhà chức trách cho biết đợt giao dịch đầu tiên sẽ tung ra thị trường 210 triệu đồng Sango với giá 0,1 USD mỗi đồng. Trong thời gian tới, họ sẽ tổ chức thêm 12 phiên giao dịch khác, với giá trị của đồng Sango sẽ tăng lên sau mỗi lần. 

Ngoài ra, giới chức Trung Phi cũng đã đề xuất một gói dự án đầu tư để sử dụng đơn vị tiền tệ mới của nước cộng hòa này. Ví dụ, một khu đất diện tích 250 mét vuông sẽ được chào bán dưới dạng tiền kỹ thuật số Sango, tương đương với giá 10.000 USD. 

Đồng Sango cũng có thể được sử dụng để làm thủ tục nhập quốc tịch Cộng hòa Trung Phi, khi một người cần bỏ ra 60.000 USD để làm tiền đảm bảo trong vòng 5 năm. 

Những người đã mua tiền xu Sango song không sử dụng có thể đổi sang các loại tiền điện tử khác.
Nhà lãnh đạo Trung Phi Faustin-Archange Touadera hồi đầu tháng 7 tuyên bố tiền điện tử Sango sẽ là đơn vị tiền tệ thế hệ mới của nước cộng hòa này, đồng thời trở thành một giải pháp thay thế tiền mặt.

Theo ông, dự án Sango sẽ giúp giải quyết vấn đề tài chính khó khăn của Trung Phi, nâng mức tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận với thị trường địa phương. 

Sau khi được Quốc hội "bật đèn xanh" và Tổng thống Touadera ký duyệt, Trung Phi chính thức là quốc gia đầu tiên ở châu Phi sử dụng tiền kỹ thuật số làm phương tiện thanh toán trong nước. 

Động thái trên của Trung Phi đã gây ra sự bối rối và chỉ trích trong cộng đồng quốc tế.

Theo Liên hợp quốc, Cộng hòa Trung Phi là quốc gia kém phát triển thứ hai trên thế giới, nơi chỉ có 14,3% trong số hơn 5 triệu dân được sử dụng điện vào năm 2022, trong đó 71% sống dưới mức nghèo khổ quốc tế (dưới 1,90 USD mỗi ngày) và hơn một nửa đang cần hỗ trợ nhân đạo.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.