Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, đến nay đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai); theo đó, toàn khu công nghiệp chỉ còn 8 doanh nghiệp chưa hoàn thành di dời.
Chú thích ảnh
Hầu hết doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã di dời, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. 

Ngành chức năng Đồng Nai đã nhiều lần làm việc với doanh nghiệp, đến nay hầu hết doanh nghiệp đã cam kết di dời và đang tiến hành tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc. Trong đó, Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3 đã tháo dỡ được 60% tài sản, Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa cam kết hoàn thành tháo dỡ trong tháng 9/2026, Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đang tiến hành tháo dỡ tất cả các nhà máy. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp tiến độ tháo dỡ chậm, chưa tháo dỡ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai đang phối hợp cùng phường Trấn Biên đôn đốc doanh nghiệp thực hiện cam kết bàn giao mặt bằng; đồng thời tích cực làm việc, vận động doanh nghiệp di dời, trường hợp doanh nghiệp không đồng thuận ngành chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, để chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường Đồng Nai cần thu hồi gần 239 ha đất do 68 doanh nghiệp đang sử dụng và di dời nhiều gia đình sống xen kẽ trong phạm vi khu công nghiệp. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đối với phần đất do các hộ sử dụng đã hoàn thành. Ngành chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường và ban hành quyết định thu hồi đất đối với 66 doanh nghiệp với diện tích 235 ha.

Năm 2024, Đồng Nai quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường. Theo đề án, thành phố sẽ di dời toàn bộ doanh nghiệp ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1, sau đó xây dựng nơi đây thành khu đô thị - thương mại – dịch vụ và khu trung tâm hành chính.

Chú thích ảnh
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp sông Đồng Nai.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành lập năm 1963, là khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam. Đây là nơi đặt nhà máy của nhiều doanh nghiệp, thương hiệu lớn trong và ngoài nước (lĩnh vực hóa chất, thiết bị điện, thực phẩm, điện tử). Về địa lý, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, sông Đồng Nai. Theo quy hoạch, nơi đây là đầu mối giao thông chính kết nối trung tâm Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.