Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Ngày 22/5, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai (Đoàn liên ngành) bắt đầu tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thuế, đất đai và bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Chú thích ảnh
Đoàn liên ngành kiểm tra tại Công ty Hóa chất cơ bản miền Nam - Nhà máy hóa chất Biên Hòa.

Trong ngày, Đoàn liên ngành chia 2 tổ tiến hành kiểm tra tại 2 doanh nghiệp gồm: Công ty Hóa chất cơ bản miền Nam - Nhà máy hóa chất Biên Hòa; Nhà máy hóa chất Tân Bình 2 - chi nhánh Công ty cổ phần Hóa chất miền Nam. Quá trình kiểm tra, Đoàn liên ngành sẽ đối chiếu các quy định pháp luật, ghi nhận đầy đủ những điểm doanh nghiệp đã làm tốt, với những nội dung doanh nghiệp thực hiện chưa tốt hoặc có vi phạm, Đoàn liên ngành sẽ trao đổi để làm rõ hơn; trường hợp xác định vi phạm rõ ràng sẽ lập biên bản.

Những ngày tới Đoàn liên ngành tiếp tục kiểm tra các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1; Đoàn liên ngành chỉ tiến hành kiểm tra, không xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Theo ông Trần Trọng Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai (Trưởng Đoàn liên ngành), Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang trong quá chuyển đổi công năng thành thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cả thiện môi trường. Đây là chủ trương lớn, đúng đắn đã được Chính phủ, tỉnh Đồng Nai thông qua, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 phải di dời theo kế hoạch và mốc thời gian tỉnh đưa ra. Trong thời gian chưa dời đi, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật đối với 5 lĩnh vực: xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thuế, đất đai và bảo vệ môi trường.

Chú thích ảnh
Đoàn liên ngành kiểm tra tại Công ty Hóa chất cơ bản miền Nam - Nhà máy hóa chất Biên Hòa.

Giữa tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật ở 5 lĩnh vực đối với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1; thời kỳ kiểm tra từ cuối tháng 12/2023 đến tháng 5/2025; thời hạn kiểm tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.

Chủ trương di dời doanh nghiệp ra khỏi khu công nghiệp Biên Hòa 1, sau đó xây dựng thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ đã được triển khai trong nhiều năm qua, tuy nhiên tiến độ rất chậm. Đồng Nai đã có những động thái rất quyết liệt như lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ di dời; Tổ điều tra, đo đạc, kiểm đếm tài sản của doanh nghiệp; ban hành quyết định thu hồi đất gửi đến từng doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Mục tiêu cuối năm 2025 cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, di dời các doanh nghiệp ra khỏi khu công nghiệp này.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 hình thành năm 1963, đây là khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Khu công nghiệp này nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, sông Đồng Nai, nơi đây hiện có khoảng 70 doanh nghiệp đang hoạt động.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.