Ông Kevin Plumb, Tổng cố vấn pháp lý của giải Ngoại hạng Anh cho biết, việc xem bóng đá "lậu" tưởng chừng vô hại nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tài chính và dữ liệu cá nhân. Chính vì vậy, Premier League đang phối hợp với các cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam để ngăn chặn các nguồn phát sóng bất hợp pháp.
Chiến dịch "Tẩy chay vi phạm bản quyền" có sự tham gia của các cầu thủ nổi tiếng. Ảnh: BTC
Theo đó, chiến dịch quốc tế “Boot Out Piracy - Tẩy chay vi phạm bản quyền” do giải Ngoại hạng Anh phát động phối hợp với K+ đang được triển khai nhằm cảnh báo người hâm mộ Việt Nam về những rủi ro an ninh mạng và vi phạm bản quyền từ việc xem bóng đá qua các kênh phi pháp.
Chiến dịch “Boot Out Piracy” năm nay được thực hiện tại sáu quốc gia gồm Malaysia, Singapore, Indonesia, Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Thái Lan, với sự tham gia của nhiều cầu thủ nổi tiếng như Martin Odegaard (Arsenal), Amad Diallo (Manchester United), Raúl Jimenez (Fulham), Dan Burn (Newcastle United) và Matty Cash (Aston Villa).
Theo ban tổ chức, tội phạm mạng lợi dụng các nền tảng "xem lậu" để cài mã độc, đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc lừa đảo trực tuyến. Nhiều website vi phạm còn chứa quảng cáo cờ bạc, nội dung người lớn hoặc phần mềm độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dùng.
Một nghiên cứu của Giáo sư Paul Watters, chuyên gia an ninh mạng quốc tế cho thấy, gần 72% trang web phát "lậu" chứa mã độc hoặc chiêu trò lừa đảo; 95% quảng cáo trên các trang này có nội dung độc hại, trong khi nguy cơ bị tấn công mạng cao gấp gần 10 lần so với việc xem qua nền tảng hợp pháp.
Nghiên cứu của Giáo sư Paul Watters. Ảnh: BTC
Còn theo thống kê của Premier League, trong hai mùa giải gần đây đã có hơn 7.000 tên miền vi phạm bị chặn tại Việt Nam, góp phần ngăn chặn hàng triệu lượt truy cập trái phép. Riêng năm 2024, Tòa án nhân dân Hà Nội đã tuyên án đối với vụ BestBuy IPTV, hệ thống phát lậu hơn 10.000 kênh truyền hình quốc tế, đánh dấu bước tiến trong xử lý vi phạm bản quyền trực tuyến tại Việt Nam.
Mặc dù vậy, các trang web phát lậu vẫn liên tục thay đổi tên miền, hình thức và máy chủ, khiến công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, để ngăn chặn hiệu quả, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà cung cấp dịch vụ internet và người dùng trong việc nhận diện, tố giác và xử lý các nguồn phát lậu.
Do đó, giải Ngoại hạng Anh và K+ khuyến cáo người hâm mộ chỉ nên theo dõi các trận đấu qua kênh phát sóng hợp pháp để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, đồng thời góp phần xây dựng môi trường xem thể thao văn minh, tôn trọng bản quyền.