Kỹ sư MIT và Đại học Harvard thiết kế khẩu trang phát hiện COVID-19

Một nhóm nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard (Mỹ) đã thiết kế một mẫu khẩu trang có thể phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hơi thở người đeo.

Chú thích ảnh
Khẩu trang được sản xuất tại California, Mỹ. Ảnh: Reuters

Một nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu về cảm biến có thể mặc được, như khẩu trang, khi dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020. Chi tiết về khẩu trang phát hiện virus SARS-CoV-2 đã được đăng trên tạp chí Nature Biotechnology vào ngày 28/6.

Kênh RT (Nga) cho biết công nghệ này dựa trên nghiên cứu về chẩn đoán virus Ebola và Zika do Giáo sư James Collins tại MIT thiết kế vào giữa thập niên 2010. Ông Collins sau đó tạo ra một hệ thống cảm biến có tên SHERLOCK, được sử dụng để phát hiện nucleic acid.

Theo các nhà nghiên cứu, cảm biến SHERLOCK được đặt bên trong một khẩu trang để phát hiện phần tử virus trong hơi thở người đeo. Người đeo cần ấn một nút để nước trữ trong khẩu trang tỏa ra và kích hoạt xét nghiệm. Kết quả sẽ sẵn sàng trong 90 phút và chỉ hiện lên trong khẩu trang, bảo đảm tính riêng tư cho người sử dụng.

Giáo sư James Collins bổ sung: “Chúng tôi đánh giá có thể phát triển thế hệ cảm biến sinh học mặc được thế hệ mới dành cho nhân viên y tế, quân nhân”.

Các nhà khoa học cũng đang xem xét tích hợp công nghệ xét nghiệm vào áo khoác ngoài dành cho nhân viên y tế. Họ đã thử nhiều loại vải khác nhau như cotton, polyester, len và lụa.

Hà Linh/Báo Tin tức
Vải camo giúp binh sĩ Israel ‘tàng hình’ trước mắt người và máy dò nhiệt
Vải camo giúp binh sĩ Israel ‘tàng hình’ trước mắt người và máy dò nhiệt

Công nghệ mới giúp binh lính hầu như 'vô hình' đối với mắt người và các loại máy dò nhiệt được quân đội Israel sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN