Argentina phát hiện hóa thạch khủng long chân chim mới

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 25/3, các nhà khoa học Argentina thông báo đã phát hiện hóa thạch xương của một loài khủng long chân chim (Ornithopoda) mới thuộc nhóm động vật ăn cỏ, sống cách đây khoảng 86 triệu năm trước tại tỉnh miền Nam Neuquen của nước này.

Chú thích ảnh
Hóa thạch xương của một loài khủng long chân chim (Ornithopoda) mới được phát hiện tại Neuquen, Argentina. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo cho biết hóa thạch xương khủng long chân chim mang tên Mahuidarcursor này đang được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Alberdi của tỉnh Neuquen.

Mahuidarcursor có kích cỡ trung bình, dài khoảng 6 m, chưa trưởng thành hoàn toàn và sống cách đây từ 83 đến 86 triệu năm trước.

Hóa thạch của loài khủng long chân chim trên sẽ được bổ sung vào bộ sưu tập cổ sinh vật của bảo tàng huyện Rincon de los Sauces, tỉnh Neuquen.

Trưởng nhóm nghiên cứu về Mahuidarcursor, ông Cruzado Caballero cho biết mặc dù các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều hóa thạch khủng long tại Neuquen, song đây là loài đầu tiên được phát hiện tại lưu vực sông Neuquen.

Ornithopoda là nhóm khủng long hai chân, ăn cỏ thuộc bộ Ornithischia. Chúng sống giữa kỷ Jura dưới (bắt đầu khoảng 200 triệu năm trước) và kỷ Phấn Trắng (khoảng 65 triệu năm trước) tại 6 lục địa lớn trên thế giới.

Phương Lan (TTXVN)
Phát hiện hóa thạch khủng long cổ dài lâu đời nhất từ trước đến nay
Phát hiện hóa thạch khủng long cổ dài lâu đời nhất từ trước đến nay

Ngày 22/11, các nhà cổ sinh vật học Brazil cho biết sau khi phân tích hóa thạch 3 bộ xương được tìm thấy tại miền Nam Brazil, họ vừa phát hiện đây là những mẫu vật thuộc về một loài khủng long cổ dài nhóm Sauropoda (khủng long hông thằn lằn) lâu đời nhất được biết tới cho đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN