Chuyên gia Canada: Quá sớm để tuyên bố kết thúc cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu

Trong khi người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng ngày kết thúc đại dịch COVID-19 đang đến gần, một số chuyên gia Canada cảnh báo rằng còn quá sớm để tuyên bố cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu kết thúc.
Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Toronto, Canada. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, các bình luận trên được đưa ra sau khi WHO cho biết số ca tử vong trên toàn thế giới do COVID-19 trong tuần trước ở mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, đồng thời kêu gọi các chính phủ cảnh giác để ngăn chặn số ca nhiễm gia tăng trở lại ở thời điểm then chốt này.

Tiến sĩ Fahad Razak, người từng đứng đầu nhóm cố vấn khoa học cho chính quyền tỉnh Ontario về dịch COVID-19, cho biết các biến thể của virus corona thường xuất hiện trong suốt mùa Thu và mùa Đông, dẫn đến sự gia tăng số ca nhiễm và tử vong. Và xu hướng này có thể xảy ra một lần nữa trong năm nay. Tiến sĩ Fahad Razak nhấn mạnh, nếu chúng ta không thấy một làn sóng lây nhiễm mới trong mùa COVID cao điểm, thì các chuyên gia có thể tuyên bố kết thúc đại dịch vào mùa Xuân.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mới đây thông báo số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020 và đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong thời gian tới.

Theo bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần của WHO được công bố hôm 14/9, hơn 3,1 triệu người trên toàn thế giới đã mắc COVID-19 trong tuần qua và khoảng 11.000 người đã tử vong. Số ca nhiễm bệnh giảm 28% so với 7 ngày trước trong khi số ca tử vong giảm 22%.

Tiến sĩ Anna Banerji, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là Phó Giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Dalla Lana thuộc Đại học Toronto, dự báo sẽ có một làn sóng lây nhiễm nữa ở Canada khi trẻ em đi học trở lại và không đeo khẩu trang. Trong khi đó, Colin Furness, người cũng giảng dạy tại Trường Y tế Công cộng Dalla Lana, lưu ý về tình trạng thiếu dữ liệu COVID-19 của Canada và bày tỏ lo ngại: “Tôi nghĩ rằng việc WHO đưa ra những tuyên bố mang tính "bao trùm" là rất nguy hiểm khi chúng ta có một hiện tượng toàn cầu nhưng không diễn ra theo cùng một cách tại cùng một thời điểm ở tất cả các nơi”.
Phần lớn người Canada đã nhiễm COVID-19 kể từ khi biến thể Omicron và các biến thể phụ gây ra những làn sóng lây nhiễm khổng lồ trong năm nay - với ước tính mới nhất cho thấy gần 2/3 dân số của "xứ sở lá phong" đã mắc COVID-19.

Tiến sĩ Danuta Skowronski, Trưởng nhóm dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của tỉnh British Columbia, cho biết trẻ em hiện là đối tượng bị nhiễm bệnh nhiều nhất và ít tiêm chủng nhất, trong khi người cao tuổi vẫn là đối tượng được tiêm chủng nhiều nhất và ít bị nhiễm bệnh nhất.

Hương Giang - PV TTXVN tại Ottawa

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.