Hân hoan ngày khai trường 'không COVID-19' tại Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 15/9, học sinh tại nhiều nơi ở Italy đã trở lại trường học và lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các em không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang trong lớp hoặc phải chấp hành quy định giãn cách xã hội như học trực tuyến ở nhà.
Chú thích ảnh
Học sinh đến trường không phải đeo khẩu trang. Ảnh: Hài Linh/PV TTXVN tại Italy

Phát biểu trước ngày các em trở lại trường, Bộ trưởng Giáo dục Italy Patrizio Bianchi nhấn mạnh rằng cả nước cần sự khởi đầu mới. Chính phủ cho rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 đã kết thúc, nhưng luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. 

Bộ Giáo dục Italy đã ban hành thông tư mới, có hiệu lực từ ngày 1/9 sau khi quy định hạn chế khẩn cấp COVID-19 đối với các trường học hết hiệu lực, nêu rõ rằng mặc dù học sinh không phải đeo khẩu trang trong lớp học, nhưng các nhân viên trường học và học sinh có nguy cơ mắc COVID-19 thể nặng vẫn sẽ phải đeo khẩu trang FFP2. Ngoài ra, những giáo viên chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng có thể trở lại giảng dạy trên lớp.

Bộ Y tế Italy cũng xác nhận học sinh không còn phải đeo khẩu trang trong lớp học, nhưng cảnh báo rằng các cơ quan y tế sẽ đánh giá tình hình dịch tễ học theo từng bước và Italy đã dần chuyển các quy định phòng chống COVID-19 từ bắt buộc sang khuyến nghị khi nước này nới lỏng các biện pháp trong trường học.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, cô giáo Cazetta Alessandra thuộc trường cấp 1-2 Istituto Comprensivo Olcese, cho biết: “Vào thời điểm này, thật thoải mái khi học sinh và giáo viên không phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, việc các em tới trường không phải đeo khẩu trang cũng khiến các trường học gặp một số khó khăn. Như trường hợp trong lớp có 1 học sinh mắc COVID-19, thì cả lớp sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang FFP2 trong vòng 10 ngày. Những ca mắc COVID-19 có triệu chứng như sốt, đau đầu… cũng không thể đến trường. Hay trường hợp trong lớp có học sinh sốt cao, nhà trường cũng sẽ yêu cầu bố mẹ tới đón về”.

Còn cô Viviana Trufarelli, phụ huynh học sinh, bày tỏ: “Là một người mẹ, tôi thật hạnh phúc khi các bé tới trường không phải đeo khẩu trang nữa. Bởi vì việc đeo khẩu trang trong lớp sẽ thật khó khăn cho giáo viên và học sinh. Nhưng cũng có chút lo ngại khi trong mùa thu này, cơ quan y tế tiếp tục ghi nhận những ca nhiễm mới, đại dịch vẫn chưa thực sự chấm dứt. Tôi cũng hy vọng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục sẽ có những chỉ dẫn cụ thể cho các trường. Ngoài ra, cần phổ biến thông tin rộng rãi hơn về chiến dịch tiêm chủng, đặc biệt cho trẻ em".

Hầu hết các trường học tại Italy, bao gồm cả ở Rome, khai giảng vào ngày 15/9. Tuy nhiên, ngày khai giảng là khác nhau giữa các vùng, có thể diễn ra trong khoảng 3 tuần đầu tháng 9. 

Ngày đầu tiên đến lớp, mặc dù trời mưa, nhưng các em học sinh Italy thực sự hân hoan khi được trở lại trường sau những tháng nghỉ hè, được gặp nhau và trò chuyện vui vẻ mà không còn bị vướng víu do khẩu trang. Các em và phụ huynh cũng không còn nỗi lo phải học trực tuyến ở nhà do trong lớp có người nhiễm COVID-19. Niềm vui như càng được nhân thêm nhiều lần. Cuộc sống tuổi thơ, cuộc sống học sinh của các em đã bình thường trở lại, vui tươi và nhiều sức sống hơn.

Dương Hoa - Hải Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.