Chương trình mục tiêu quốc gia: Động lực giảm nghèo bền vững ở vùng cao

Thực tiễn từ vùng cao Sơn La khẳng định hiệu quả to lớn của chương trình mục tiêu quốc gia trong việc thay đổi diện mạo nông thôn và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

ctmtqg-9426.jpg
Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tạo động lực cho đồng bào vùng cao giảm nghèo bền vững. Ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Thực tiễn sinh động từ Thuận Châu

Những ngày mùa Thu tháng 10 chúng tôi về xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La chứng kiến bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều đổi thay rõ nét. Những tuyến đường đất lầy lội trước đây, nay dần được thay thế bằng đường bê tông kiên cố, giúp người dân đi lại thuận tiện và mở rộng giao thương hàng hóa. Cùng với đó, nhiều nhà văn hóa được xây dựng, sửa chữa khang trang, trực tiếp nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Xác định hỗ trợ phát triển sản xuất là chìa khóa then chốt để thoát nghèo, thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững, xã Thuận Châu được giao nguồn vốn năm 2026 là 17.595,531 triệu đồng. Đến nay, UBND xã Thuận Châu đang quyết liệt triển khai 16 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trong năm 2026, bao gồm 15 dự án nuôi bò cái sinh sản và 1 dự án thâm canh cà phê theo hướng hữu cơ từ năm thứ 5 trở lên, với tổng số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đạt 11.739.701.400 đồng.

Bà Vũ Hồng Bính, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Châu cho biết, điểm sáng nổi bật là dự án nuôi bò cái sinh sản. Năm 2026, trên địa bàn xã có 15 Tổ cộng đồng dân cư đề xuất thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững. Các dự án được triển khai tại 35 cụm bản, tiểu khu với tổng số 598 hộ tham gia; trong đó có 560 hộ thuộc đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án và 38 hộ khác tham gia liên kết, hỗ trợ. Trong 560 hộ hưởng lợi trực tiếp, cơ cấu phân bổ bảo đảm đúng tỷ lệ quy định với 227 hộ nghèo, 302 hộ cận nghèo và 31 hộ mới thoát nghèo dưới 36 tháng. Các hộ tham gia đều đáp ứng các tiêu chuẩn: Có nhu cầu phát triển chăn nuôi, có nhân lực lao động, điều kiện chuồng trại và khả năng đối ứng vốn. Nhờ sự vào cuộc trách nhiệm, đến nay địa phương đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao được gần 500 con bò cái sinh sản, bảo đảm bàn giao xong toàn bộ trước ngày 5/7/2026 và đã hoàn thành giải ngân thanh toán.

Song song với chăn nuôi, mô hình trồng trọt hữu cơ cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Bà Vũ Hồng Bính, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Châu cho biết, Dự án thâm canh cây cà phê theo hướng hữu cơ đối với diện tích cà phê từ năm thứ 5 trở lên, được triển khai tại các bản Cụ, Lạn Bóng, Thống Nhất A và Lăng Luông. Dự án có sự tham gia của 93 hộ dân, trong đó 89 hộ thuộc đối tượng thụ hưởng ,với tổng diện tích 23,39 ha. Tổng kinh phí thực hiện dự án cà phê là 906.596.400 đồng; trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 520.661.400 đồng, nguồn kinh phí đối ứng của nhân dân là 385.935.000 đồng để đầu tư vật tư và công lao động...

Để duy trì giảm nghèo bền vững hướng đến năm 2030, xã Thuận Châu tiếp tục định hướng phát triển sản xuất đa dạng: Mở rộng diện tích cây ăn quả, duy trì cây lương thực, phát triển chăn nuôi lợn lai rừng và gà đen an toàn sinh học. Đồng thời, địa phương tích cực nghiên cứu nhân rộng các mô hình trồng mắc ca xen cà phê, trám đen xen cà phê và trồng hồng giòn thích ứng thổ nhưỡng, đổi mới phương thức hỗ trợ gắn liền đào tạo nghề để người dân chủ động vươn lên.

Những thành quả tại Thuận Châu là minh chứng sinh động cho hiệu ứng tổng thể trên toàn tỉnh Sơn La. Trong giai đoạn 2021-2025, chỉ tính riêng CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), tỉnh Sơn La đã được phân bổ trên 5.817 tỷ đồng, tập trung tháo gỡ dứt điểm những nút thắt căn bản nhất về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, giao thông và giáo dục.

Từ nguồn lực trên 5.817 tỷ đồng, Sơn La đã hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở và đất sản xuất cho 640 hộ; xây dựng mới 85 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; hoàn thành bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại 17 điểm với 956 hộ. Cùng với đó, tỉnh đã cải tạo và xây mới 256 công trình giao thông nông thôn huyết mạch cùng hơn 140 công trình hạ tầng thiết yếu khác.

rau11.jpg
Tỉnh Sơn La xác định phát triển kinh tế nông thôn là nhiệm vụ then chốt để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Đột phá phân cấp và tích hợp nguồn lực

Bước sang giai đoạn 2026-2030, CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai theo cấu trúc hoàn toàn mới: Tích hợp các CTMTQG của giai đoạn trước thành một chương trình theo tinh thần Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội.

Sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Sơn La hiện có 67 xã, toàn bộ đều thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó có tới 66 xã thuộc khu vực III (xã đặc biệt khó khăn). Đây là những địa bàn trọng yếu đòi hỏi sự ưu tiên đầu tư liên tục về hạ tầng và kinh tế.

Về cân đối nguồn lực, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương kéo dài sang năm 2026 để thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh là hơn 953 tỷ đồng. Đặc biệt, ngay trong đợt 1 giai đoạn 2026-2030, Sơn La được phân bổ hơn 2.600 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn. Điểm đột phá mang tính lịch sử là cơ chế phân cấp: Cấp xã được trực tiếp phân bổ tới 70% tổng nguồn vốn, tương đương hơn 1.820 tỷ đồng; trong khi cấp tỉnh quản lý 30%, tương đương hơn 780 tỷ đồng. Cơ chế này trao quyền tự chủ mạnh mẽ cho cơ sở để chủ động thực hiện ngay các công trình cấp bách và dự án hỗ trợ người dân.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, tỉnh Sơn La xác định phát triển kinh tế nông thôn là nhiệm vụ then chốt để nâng cao đời sống đồng bào. Trong đó, tập trung cơ cấu lại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, giảm phát thải và cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi. Chương trình OCOP tiếp tục gắn liền hợp tác xã, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái và bảo tồn văn hóa bản địa. Phấn đấu đến năm 2030, Sơn La giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân 1,5 - 2 điểm phần trăm mỗi năm và có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chiến dịch 'Không Một Mình' 2026: Lan tỏa thông điệp về an toàn số

Chiến dịch 'Không Một Mình' 2026: Lan tỏa thông điệp về an toàn số

Sáng 9/10, chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 chính thức được khởi động, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), UNODC (Cơ quan của Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm), phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành.

Chưa xác định được nguyên nhân cá chết dạt trôi vào Quảng Trị

Chưa xác định được nguyên nhân cá chết dạt trôi vào Quảng Trị

Sáng 9/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, kết quả phân tích mẫu nước biển ven bờ tại khu vực biển Đá Nhảy, giáp ranh xã Đông Trạch và xã Bắc Trạch, cho thấy các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn hiện hành. Hiện, chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân cá chết dạt vào bờ biển tại khu vực này do môi trường nước hoặc bệnh truyền nhiễm gây ra.

Các sản phẩm robot dịch vụ, robot giao hàng và robot thông minh được trưng bày, giới thiệu tiềm năng ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

Robot AI mở rộng ứng dụng thực tiễn trong y tế, công nghiệp, đời sống

Từ vận chuyển thuốc trong bệnh viện, tuần tra trạm biến áp đến vệ sinh tòa nhà, nhiều dòng robot thông minh tại Triển lãm Robot Hà Nội 2026 cho thấy tiềm năng ứng dụng ngày càng rộng rãi. Việc đưa robot vào thực tiễn giảm áp lực nhân lực, nâng cao năng suất và thúc đẩy chuyển đổi số.

Năm thách thức lớn trong chuyển đổi số quốc gia

Năm thách thức lớn trong chuyển đổi số quốc gia

Dữ liệu, nền tảng, hạ tầng, ứng dụng AI trong doanh nghiệp và nhân lực đang là 5 thách thức lớn đối với chuyển đổi số. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, để chuyển đổi số tạo ra giá trị thực chất, mỗi chương trình, nhiệm vụ có kết quả được đo bằng dữ liệu thực tế.