Chương trình hiến máu ‘Việc tốt từ trái tim’ góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/12, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức chương trình Hành trình đỏ Trung ương, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “Việc tốt từ trái tim”. Hoạt động thu hút sự tham gia của cộng đồng người Thái trong khu vực lãnh sự cùng đông đảo người dân Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh cùng đại diện nhiều tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bà Wiraka Moodtitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình "Việc tốt từ trái tim". 

Trong khuôn khổ chương trình, các tình nguyện viên đã tham gia đạp xe tuyên truyền, vận động hiến máu và trực tiếp hiến máu nhân đạo. Kết quả, chương trình đã tiếp nhận tổng cộng 120 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Chú thích ảnh
Hoạt động thu hút sự tham gia của cộng đồng người Thái trong khu vực Lãnh sự cùng đông đảo người dân Việt Nam.

Bà Wiraka Moodtitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình thiện nguyện “Việc tốt từ trái tim” được khởi xướng theo tâm nguyện của Quốc vương Thái Lan đương triều, nhằm khuyến khích người dân nhận thức rõ giá trị của sự sẻ chia và tinh thần “cho đi”, tích cực đóng góp cho xã hội, cộng đồng và đất nước.

Hoạt động hiến máu không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng đăng ký tham gia hiến máu. 

Theo bà Wiraka Moodtitaporn, hoạt động hiến máu lần này nhằm tạo điều kiện để cộng đồng người Thái đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực Lãnh sự, cùng những người bạn Việt Nam chung tay tham gia các hoạt động thiện nguyện, dâng công đức nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej Đại đế, Ngày Quốc khánh và Ngày của Cha tại Thái Lan.

“Hoạt động cũng thể hiện sự tri ân của cộng đồng người Thái đối với xã hội và đất nước Việt Nam, nơi đã tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Thái sinh sống, gắn bó và phát triển lâu dài. Qua đó, chương trình góp phần phản ánh mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Thái Lan và Việt Nam, không chỉ ở cấp độ chính phủ mà còn lan tỏa sâu rộng trong khu vực tư nhân và giao lưu nhân dân, nơi tinh thần sẻ chia và nhân ái luôn được đề cao”, bà Wiraka Moodtitaporn chia sẻ.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên được thăm khám trước khi tham gia hiến máu. 

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Phó Trưởng Ban Tổ chức chương trình Hành trình đỏ Trung ương cho biết, Hành trình đỏ là chương trình hiến máu nhân đạo quy mô toàn quốc do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì, nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị trong dịp hè và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Năm 2025, chương trình được tổ chức tại 49 tỉnh, thành phố, tiếp nhận gần 125.000 đơn vị máu, vượt mục tiêu đề ra.

Chú thích ảnh
Hoạt động hiến máu không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị, mà còn  tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khởi, việc chương trình Hành trình đỏ được đồng hành và lồng ghép trong các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân như chương trình hiến máu nhân đạo lần này đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn chung.

Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và sự gắn kết giữa nhân dân các quốc gia. Qua đó, hoạt động tiếp tục khẳng định ý nghĩa của các chương trình nhân đạo trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Chú thích ảnh
Việc hiến máu trong thời điểm cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị không bị gián đoạn.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động hiến máu trong giai đoạn cuối năm, Tiến sĩ Phạm Lê Nhật Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy cho biết, thực tế hằng năm, nguồn máu dự trữ thường sụt giảm vào hai thời điểm là dịp hè và đặc biệt là giai đoạn trước Tết Nguyên đán. Do đó, việc hiến máu trong thời điểm cuối năm và trước Tết Nguyên đán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị không bị gián đoạn.

Tin, ảnh: Đan Phương - Lê Hoài/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.