Chứng khoán thế giới đa phần giảm điểm trong phiên 16/5

Chứng khoán Âu - Mỹ chủ yếu giảm trong phiên 16/5, khi các nhà giao dịch chờ đợi những diễn biến tiếp theo về một thỏa thuận để ngăn chặn khả năng vỡ nợ của Chính phủ Mỹ.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,0% xuống 33.012,14 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,6% xuống 4.109,90 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,2% và khép phiên ở mức 12.343,05 điểm.     

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đa phần cũng không nằm ngoài xu hướng suy giảm. Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,3% xuống 7.751,08 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,1% xuống 15.897,93 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,2% xuống 7.406,01 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa đi ngang ở mức 4.315,51 điểm.       

Sau cuộc họp tại Nhà Trắng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm để nâng giới hạn vay liên bang và ngăn chặn khả năng xảy ra vỡ nợ.  
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen một lần nữa nhắc lại lời cảnh báo rằng Chính phủ Mỹ có thể sẽ cạn kiệt nguồn tài chính vào ngày 1/6, đồng nghĩa nước này sẽ không thể đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ của mình.

Bà Susannah Streeter, người đứng đầu bộ phận tiền tệ và thị trường tại công ty dịch vụ tài chính Hargreaves Lansdown, lưu ý nhà đầu tư đang ngày một lo ngại rằng cuộc đàm phán về trần nợ tại Mỹ không đạt được đủ tiến bộ để tránh được kịch bản vỡ nợ. Nếu thành hiện thực, điều này sẽ gây ra những làn sóng chấn động khắp thị trường tài chính.

Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ của Mỹ hồi phục thấp hơn dự kiến vào tháng trước ở mức 0,4% cũng khiến thị trường lo lắng. Đặc biệt khi một nhà bán lẻ lớn của nước này - Home Depot báo cáo doanh thu quý đầu tiên suy yếu do chi tiêu của người tiêu dùng giảm.

Nhà phân tích Patrick O'Hare của chuyên trang tài chính Briefing.com cho biết số liệu trên không đủ mạnh để giảm bớt những lo lắng về việc hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng suy yếu, nhưng cũng không đủ yếu để khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nghĩ rằng họ nên sớm cắt giảm lãi suất.

Ngoài ra, tâm lý thị trường cũng bị đè nặng bởi dữ liệu cho thấy đà phục hồi kinh tế đã có dấu hiệu “hụt hơi” của Trung Quốc, với các chỉ số chính không đạt kỳ vọng do nhu cầu trong nước yếu.

Chuyên gia Streeter cho hay thông tin trên làm tăng thêm lo ngại về sự suy giảm tăng trưởng của Trung Quốc nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung.

Tại thị trường Việt Nam, khép phiên ngày 16/5, chỉ số VN-Index đã tăng 0,2 điểm (0,02%), lên 1.065,91 điểm. Trong khi tại Sàn giao dịch Hà Nội, chỉ số HNX cũng tăng 0,28 điểm (0,13%), lên 214,62 điểm.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.