Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong sáng đầu tuần 15/5

Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong sáng 15/5, nối bước chứng khoán Phố Wall khi giới giao dịch theo dõi sát sao các cuộc đàm phán ở Washington để tránh một kịch bản vỡ nợ.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử chỉ số chứng khoán của Nhật Bản tại sàn giao dịch Tokyo. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phiên này tại Trung Quốc, các chỉ số chính đều giảm khi mở đầu phiên. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,52% (tương đương 102,18 điểm) xuống 19.525,06 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,08% (2,48 điểm) xuống 3.269,88 điểm.

Tương tự, chứng khoán Hàn Quốc mở cửa giảm nhẹ do lo ngại ngày càng tăng về vấn đề trần nợ giữa Chính phủ Mỹ và Quốc hội đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số Kospi tại Seoul giảm 0,17% (4,10 điểm) xuống 2.471,32 điểm trong 15 phút giao dịch đầu tiên.

Điểm sáng trong phiên này của khu vực châu Á là chứng khoán Nhật Bản. Thị trường Tokyo đã bắt đầu tuần mới khá tích cực, được hỗ trợ bởi đồng yen yếu hơn khi các nhà đầu tư tránh xa đồng tiền này sau động thái nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ). Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,47% (138,23 điểm) lên 29.526,53 điểm vào đầu phiên giao dịch

Đồng yen đã suy yếu khi BoJ tuân thủ các chính sách tiền tệ siêu nới lỏng lâu nay của mình - ngược lại với xu hướng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác, vốn đã lựa chọn tăng lãi suất để giải quyết lạm phát tăng cao.

Chuyên gia Ray Attrill của ngân hàng National Australia Bank cho biết nhà đầu tư trên toàn cầu sẽ tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán về trần nợ của Mỹ, sau khi Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo Quốc hội không đạt được thỏa thuận vào tuần trước.

Giới đầu tư biết rõ rằng Washington có thể cạn nguồn tiền để thanh toán các nghĩa vụ tài chính trước ngày 1/6, trừ khi chính phủ được phép vay thêm tiền.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 9 giờ 55 phút phiên sáng 15/5, chỉ số VN-Index tăng 6,38 điểm (0,6%) lên 1.073,28 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,76 điểm (0,82%) lên 216,86 điểm.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.