Chủ tịch Ủy ban châu Âu thăm Mỹ, gia tăng khả năng mở rộng trừng phạt Trung Quốc

Khả năng về việc Trung Quốc cũng cấp vũ khí cho Nga dự kiến là chủ đề chính trong chương trình nghị sự giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân dịp nữ lãnh đạo tới Washington vào ngày 10/3 tới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Politico

Theo tờ Politico, chuyến công du của nữ Chủ tịch EC đã được Nhà Trắng xác nhận. Trong một tuyên bố của Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Biden sẽ thảo luận với bà von der Leyen về “sự phối hợp giữa các bên để cùng nhau giải quyết những thách thức do Trung Quốc đặt ra”.

Các quan chức Mỹ được cho là đang tìm cách kêu gọi các đồng minh thân cận áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Trung Quốc trong trường hợp Bắc Kinh hỗ trợ quân sự cho Nga trong xung đột với Ukraine.

Ngày 2/3, các nhà ngoại giao hàng đầu của các nước như Ukraine, Mỹ, Canada, Ba Lan, các nước Baltic, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có một cuộc họp tại Brussels. Người phát ngôn của cơ quan đại diện thường trực của Ba Lan tại EU từ chối tiết lộ chi tiết về cuộc thảo luận nhưng nói rằng cuộc họp nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine.

Một nhà ngoại giao cấp cao giấu tên cho biết ít nhất một đại diện tại cuộc họp nói rằng EU không nên hành động nếu không có bằng chứng về việc Trung Quốc giao vũ khí cho Nga. Nhà ngoại giao này nói thêm: “Nếu có bằng chứng như vậy thì rõ ràng lằn ranh đỏ đã bị vượt qua”.

Trong khi đó, một quan chức EU khác nói rằng Mỹ đã không đưa ra được bằng chứng về việc Trung Quốc có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Nga. “Có rất nhiều tin đồn ngoài kia, cho rằng Trung Quốc có thể đang bắt đầu xem xét cung cấp đạn dược vũ khí sát thương. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về điều đó từ phía chúng tôi”, quan chức này nói.

Cũng trong bài phát biểu được phát sóng trên đài ABC News ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: “Chúng tôi chưa ghi nhận việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga và tôi cũng không cho rằng họ sẽ làm vậy”.

Tuy nhiên, trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các công ty Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ phi sát thương cho Nga và có thể cung cấp vũ khí sát thương.

Trong một cuộc họp báo ngày 2/3, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh: “Không chỉ Mỹ mà cả các đồng minh và đối tác của chúng tôi cũng có những biện pháp nếu Trung Quốc có động thái gửi vũ khí cho Nga”.

Ở châu Âu, các quan chức đã gia tăng cảnh báo nhằm vào Bắc Kinh. Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra cho biết việc giúp đỡ Moskva về mặt quân sự sẽ gánh hậu quả nếu các nước vượt qua ranh giới đó.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Washington vu khống nước này và đặt câu hỏi về việc phương Tây cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Bên cạnh vấn đề Trung Quốc, các cuộc đàm phán về Đạo luật giảm lạm phát và các vấn đề an ninh dự kiến ​ được thảo luận trong chuyến thăm Nhà Trắng của bà von der Leyen.

Trong nhiều tháng qua, châu Âu và Mỹ đã có những bất đồng về kế hoạch trợ cấp xanh mang tính bước ngoặt của Washington, điều mà Brussels lo ngại sẽ làm cạn kiệt đầu tư và công nghệ của lục địa già này. Trước khi sang Mỹ, bà von der Leyen sẽ tới Canada để gặp Thủ tướng Justin Trudeau.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Politico)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.