Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, làm việc tại tỉnh Cà Mau

Ngày 27/2, trong chuyến công tác tại tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đến thăm, làm việc tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) nhân kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2020) và 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2020); đến thăm, trao quà tặng gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Mã Thị Kịch (ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi gặp các y bác sỹ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Thế Anh/-TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng đội ngũ cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau nhân 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam; ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ cả nước nói chung trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có sự đóng góp tích cực của Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. 

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau được thành lập tháng 1/2010 trong điều kiện vật chất và đội ngũ y, bác sỹ thiếu thốn. Đến nay, Bệnh viện phát triển với quy mô 500 giường bệnh, 8 phòng chức năng, 21 khoa, 402 viên chức, trong đó có 11 bác sỹ chuyên khoa 2 và đang đào tạo một tiến sĩ sắp tốt nghiệp. Trong 10 năm hình thành, phát triển, chất lượng, uy tín của Bệnh viện không ngừng nâng cao, thu hút các bệnh nhân trong và ngoài tỉnh đến điều trị. Từ bệnh viện có 150 bệnh nhân điều trị hàng ngày, đến nay đã có khoảng 500 bệnh nhân điều trị/ngày, do được ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong quá trình điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng số tiền từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cho tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao sự phát triển vượt bậc trong 10 năm qua của Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Tỷ lệ sử dụng công suất gường bệnh đạt 100% đã phản ánh rất rõ trình độ, y đức của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ nơi đây. Bệnh viện xứng đáng là nơi gửi gắm niềm tin như mục tiêu đề ra: “Niềm tin của mẹ - Sức khỏe của bé”. 

“Phát huy những thành tích từ những năm 1950, ngành y Việt Nam đã tự sản xuất, điều trị thành công nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là điều trị cho các chiến sỹ chiến đấu ngoài mặt trận. Với mạng lưới y tế như hiện nay, việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân trong công tác điều trị sức khỏe ban đầu được đáp ứng và ngày càng nâng cao về nhiều mặt”, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá. Theo đó, việc cải thiện sức khỏe của người dân đang dần nâng cao. Hiện nay tuổi thọ của cả nước đã tăng lên trung bình 74 tuổi. Việt Nam là một trong 5 quốc gia có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong thấp nhất thế giới. Mới đây, Việt Nam đã thực hiện thành công ca ghép chi đầu tiên trên thế giới. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 200 suất quà tổng trị giá 520 triệu đồng tặng gia đình chính sách, 200 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của tỉnh Cà Mau. Với phương châm “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kêu gọi cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục chung tay cùng chính quyền các cấp trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo. Trên đà những nỗ lực, thành công trong năm 2019, Phó Chủ tịch nước tin tưởng Cà Mau sẽ thực hiện tốt hơn nữa các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 200 suất quà cho gia đình chính sách và 200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Đất Mũi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, biển đảo; cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ ngư dân khai thác thủy hải sản. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện tốt công tác quần chúng, công tác an sinh xã hội, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, biển đảo ngày càng vững chắc…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Đồn Biên phòng Đất Mũi. Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Cà Mau; ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực cũng như các thành tích của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đất Mũi nói riêng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nói chung. Những chiến sĩ quân hàm xanh xứng đáng là điểm tựa tinh thần vững chắc cho nhân dân, đặc biệt là những ngư dân đang ngày đêm vươn khơi, bám biển. 

2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, trên tinh thần phát huy những thành tích đạt được, Phó Chủ tịch nước lưu ý tập thể cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đất Mũi nói riêng, Bộ đội Biên phòng Cà Mau nói chung cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở, công tác dân vận, tích cực phối hợp với địa phương quan tâm giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững. Biên phòng Cà Mau cần tiếp tục xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những thầy giáo quân hàm xanh giúp trẻ em xóa mù chữ vùng hải đảo…, xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Nhân dịp đến thăm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trồng cây lưu niệm và trao nhiều phần quà tặng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Huỳnh Anh (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Hà Nội đã thực hiện tốt các phong trào thi đua
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Hà Nội đã thực hiện tốt các phong trào thi đua

Ngày 9/1, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN