Phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Hungary đi vào thực chất, hiệu quả

Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội dẫn đầu đã có chuyên thăm làm việc tại Việt Nam. Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên sang thăm làm việc với Quốc hội Việt Nam trong dịp đầu năm mới 2022 (từ ngày 18 - 22/1).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm và thảo luận bàn tròn với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai cùng các thành viên trong đoàn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Hungary đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, hướng tới kỷ niệm 72 năm quan hệ ngoại giao (3/2/1950 - 3/2/2022).

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; hội kiến Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; chào xã giao Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary đã hội đàm và thảo luận bàn tròn với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; dự tiệc chiêu đãi do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì.

Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary đã có chuyến thăm Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh; tham quan Nhà Quốc hội và thăm một số địa điểm văn hóa, kinh tế của Hà Nội.

Chuyến thăm Việt Nam của đoàn là hoạt động duy trì các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Quốc hội, cụ thể hóa những nội dung đã được trao đổi, thống nhất giữa hai Chủ tịch Quốc hội tại cuộc hội đàm trực tuyến vào tháng 7/2021. Việc Quốc hội Hungary cử hai Phó Chủ tịch Quốc hội tham gia đoàn thể hiện sự coi trọng và thiện chí trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và hai nước nói chung.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao, hai bên khẳng định tiếp tục duy trì và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và giữa hai Cơ quan lập pháp, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm cũng là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động lập pháp, giám sát, trao đổi về quan hệ hợp tác nghị viện song phương, các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa Quốc hội hai nước tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Đặc biệt chuyến thăm thể hiện sự trân trọng của hai bên đối với việc Quốc hội Hungary là Nghị viện đầu tiên của các nước Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Cũng tại các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước, kinh nghiệm phòng, chống đại dịch COVID-19 và các biện pháp hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau trong lĩnh vực này; hoạt động của Quốc hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 (tổ chức các kỳ họp, quy trình xây dựng luật và bỏ phiếu trực tuyến...); các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới; trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương…

Các nhà lãnh đạo Việt Nam cảm ơn Hungary đã quan tâm, giúp đỡ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời chia sẻ, với sự hỗ trợ của Hungary và các nước cùng sự nỗ lực của Việt Nam cho đến nay Việt Nam có độ bao phủ vaccine lớn, đang tăng cường tiêm mũi thứ 3 cho người dân, đồng thời đang tiến hành tiêm vaccine cho trẻ em.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Việt Nam cảm ơn Hungary đã tích cực ủng hộ việc ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và là quốc gia thành viên đầu tiên trong EU phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Bày tỏ vui mừng và cảm ơn Hungary tiếp tục hỗ trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu, Lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẽ quan tâm, thúc đẩy triển khai và giám sát việc triển khai gói tín dụng ưu đãi trị giá 500 triệu euro mà Hungary đã dành cho để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển; đồng thời bày tỏ sự ủng hộ việc có Trung tâm Văn hóa Hungary tại Việt Nam, hy vọng đây sẽ là địa chỉ thu hút nhiều cựu sinh viên đã từng học tại Hungary và người dân Việt Nam.

Lãnh đạo Việt Nam đề xuất trong thời gian tới, hai bên sẽ đưa hợp tác giữa hai Quốc hội đầy đủ và toàn diện hơn, góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Về phía Đoàn đại biểu Quốc hội Hungary, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai nhấn mạnh Hungary coi trọng quan hệ kinh tế bên cạnh quan hệ ngoại giao, đồng thời cho biết, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng, Hungary mong muốn thúc đẩy các dự án, thỏa thuận mà Thủ tướng Viktor Orban thăm Việt Nam trong năm 2017 đã ký kết.

Bày tỏ vui mừng khi dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ do chính phủ Hungary hỗ trợ vốn vay ODA dự kiến năm 2022 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary cảm ơn Việt Nam đã gửi khẩu trang y tế cho Hungary từ những ngày đầu có dịch COVID-19; đồng thời bày tỏ mong muốn Trung tâm Văn hóa Hungary tại Việt Nam sớm được khánh thành tại Hà Nội để Hungary có thể chia sẻ về những thành tựu khoa học, văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Việt Đức (TTXVN)
Giao lưu tri ân gắn kết tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Hungary 
Giao lưu tri ân gắn kết tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Hungary 

Với truyền thống “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc, Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary phối hợp với Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu tri ân các thành viên Hungary tham gia trong phái đoàn quốc tế giám sát việc thi hành Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam giai đoạn 1973-1975.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN