Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary

Chiều 17/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary (1950-2020).
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, 70 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Hungary đã ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, hai bên đã nhất trí nâng quan hệ hai nước thành Đối tác toàn diện vào năm 2018.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước có truyền thống lâu đời và ngày càng được củng cố qua các hoạt động thăm viếng cấp cao của lãnh đạo hai nước, qua đó quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Hungary đã được đẩy mạnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo, tài chính, nông nghiệp, quản lý nước, an ninh quốc phòng…

Nhân dịp này, thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam- Hungary Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang Vinh đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Hungary.

Chú thích ảnh
Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Szojka Éva Szivia, Tổng Lãnh sự Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ trân trọng, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả tích cực Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng, chống COVID-19, giúp buổi lễ 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh được diễn ra trong một không khí đầm ấm của tình đoàn kết, hữu nghị sâu sắc.

Bà Szojka Éva Szivia cho rằng, các chương trình, hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2020 đã không thể diễn ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19; nhưng điều quan trọng hơn là hai nước cùng tập trung vào những cơ hội hợp tác trong tương lai, nhất là trong các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác phát triển như thương mại, giáo dục-đào tạo…

Bày tỏ sự trân trọng, đánh giá tình bạn thân thiết giữa nhân dân hai nước là nền tảng vững chắc cho những kết quả tích cực của quan hệ hai nước trong tương lai, bà Szojka Éva Szivia khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Hungary đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, đổi mới sáng tạo và ngoại giao nhân dân, cùng hướng tới năm 2021 kỷ niệm 5 năm tái lập Tổng Lãnh sự quán Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.