Đưa các liệt sĩ trở về quê hương sau nhiều năm nằm lại chiến trường

Sáng 5/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Động và xã Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi) đã chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng uỷ Chính uỷ Quân khu và đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng uỷ Chính uỷ Quân khu và đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang hai xã Ba Động, Đặng Thùy Trâm, đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động đọc điếu văn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ hạ huyệt.
Lễ hạ huyệt.

Điếu văn nhấn mạnh, trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm gian khổ nhưng oanh liệt của dân tộc, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các anh đã gác lại tuổi thanh xuân, xếp lại bút nghiên để lên đường chiến đấu, dâng hiến máu xương cho nền độc lập, tự do của đất nước. Sự hy sinh dũng cảm của các anh đã góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc, hòa vào từng tấc đất quê hương.

Sau nhiều năm nằm lại tại các chiến trường xa xôi, với sự nỗ lực, quyết tâm của Đội quy tập, 12 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và đưa trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi khởi nguồn của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử (11/3/1945).

Các đồng chí lãnh đạo thả hoa xuống phần mộ liệt sĩ, tiễn các anh về nơi an nghỉ.
Các đồng chí lãnh đạo thả hoa xuống phần mộ liệt sĩ, tiễn các anh về nơi an nghỉ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Chủ tịch UBND xã Ba Động Nguyễn Văn Sinh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; chăm lo chu đáo phần mộ các liệt sĩ, đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Lễ truy điệu và an táng diễn ra trang trọng, chu đáo, thể hiện nghĩa tình sâu nặng đối với các thế hệ cha anh đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Người dân thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động.

Người dân thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay, 7 địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Thời gian tới, các địa phương sẽ phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Quảng Ngãi đã hoàn thành khai quật 13.656 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận hơn 9.069 mẫu sinh phẩm bảo đảm điều kiện phục vụ giám định ADN. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bàn giao 6.883 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội và dự kiến tiếp tục bàn giao thêm 2.186 mẫu trong tuần này.

Tin và ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.