Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 18/11, tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, như mở các lớp đào tạo cử nhân luật ở các tỉnh miền Tây Nam bộ ...

Ngày 18/11, tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, như mở các lớp đào tạo cử nhân luật ở các tỉnh miền Tây Nam bộ và một số tỉnh miền Đông; xây dựng và ban hành Chương trình đào tạo cử nhân luật chất lượng cao nhóm các ngành Luật Hành chính - Tư pháp; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tại trường có việc làm hàng năm cao...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân với học sinh Trường THCS và THPT Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Phó Thủ tướng mong muốn nhà trường tiếp tục giữ vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý lớn nhất khu vực phía Nam; mở rộng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng phục vụ nhiệm vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.


Trường cần xây dựng một số ngành trọng điểm, mũi nhọn như: hành chính - tư pháp, thương mại, hình sự, dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự... , đồng thời, nghiên cứu phát triển thêm một số ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong dài hạn. Ngoài ra, cần tăng cường hợp tác quốc tế với các cơ sở đào tạo luật có uy tín của các nước phát triển; đổi mới công tác quản lý giáo dục đào tạo, xây dựng mô hình quản trị đại học tiên tiến, tăng cường năng lực quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ để phục vụ nhiệm vụ mở rộng quy mô đào tạo cũng như nâng cao chất lượng đào tạo.


Nhân dịp này, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh đã tổng kết Dự án Sida “Tăng cường công tác đào tạo Luật tại Việt Nam”, được kết hợp với trường Đại học Lund Thụy Điển.


* Ngày 17/11, Trường Trung học phổ thông (THPT) Yên Khánh A, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng Trường THPT Yên Khánh A, ghi nhận những thành tích xuất sắc của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.


Được thành lập từ năm 1965, Trường THPT Yên Khánh A có bề dày truyền thống, là một trong những trung tâm đào tạo chất lượng của tỉnh. Nhà trường là đơn vị đi đầu trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ mới như: xây dựng thư viện điện tử, sử dụng phần mềm chấm thi để hỗ trợ giáo viên kiểm tra, đánh giá, phục vụ cho việc dạy và học. Những năm gần đây, 100% học sinh của trường đỗ tốt nghiệp; số học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng chiếm từ 85 - 97%, nằm trong tốp 100 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất cả nước.


Trong 30 năm liên tục từ 1982 đến nay, Trường THPT Yên Khánh A luôn đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc”, “Tập thể lao động xuất sắc”, nhiều lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen.


* Sáng 17/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc mừng các thầy, cô giáo trường Trung học phổ thông Kim Liên (Hà Nội).


Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy, cô giáo của trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Năm 20/11; biểu dương những thành tích mà trường Trung học phổ thông Kim Liên đã đạt được.


Trò chuyện với các thầy cô giáo nhà trường, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đội ngũ giáo viên phải phát huy sức sáng tạo, không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. "Người dân Hà Nội, người dân Việt Nam, đất nước 4.000 năm cần đến đội ngũ các nhà giáo. Các thầy, cô hãy phát huy nội lực, lòng tự hào nghề nghiệp để tương lai 10 năm, 20 năm nữa nhìn lại nơi mình đã dạy học, đã đặt viên gạch xây tòa nhà cho tương lai của đất nước" - Phó Thủ tướng căn dặn.


Phó Thủ tướng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm lập hồ sơ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trường Trung học phổ thông Kim Liên để đến trước Tết Nguyên đán 2013 đưa ra Đề án này.


Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, trò chuyện, chúc mừng các thầy, cô giáo của trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm (Hà Nội).


TTN

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.