Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Tây Ban Nha đến chào xã giao

Chiều 26/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Tây Ban Nha, bà Maria Jesus Figa Lopez - Palop.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Tây Ban Nha đến chào xã giao. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chào mừng Đại sứ sang nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Tây Ban Nha. Đối với nhân dân Việt Nam, đất nước Tây Ban Nha là một quốc gia phát triển, có nền văn hóa rực rỡ, lâu đời, có nền công nghiệp du lịch phát triển hàng đầu thế giới.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha đã được nâng lên mức độ “đối tác chiến lược hướng tới tương lai” ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Tây Ban Nha là nước đầu tiên ở khu vực Tây Âu nâng cấp quan hệ hợp tác với Việt Nam lên tầm chiến lược. Hoạt động trao đổi đoàn các cấp tiếp tục được duy trì, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam mong được đón tiếp Nhà vua Felipe VI và Thủ tướng Mariano Rajoy sang thăm trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Tây Ban Nha đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác toàn diện (PCA) giữa Việt Nam và EU; mong muốn Tây Ban Nha nói chung, Nghị viện Tây Ban Nha nói riêng tiếp tục ủng hộ Việt Nam tiến tới ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Hiệp định này sẽ mở ra những cơ hội mới để hai bên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư nói riêng, phát triển hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tây Ban Nha ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2010 - 2021.

Khẳng định hợp tác nghị viện ngày càng có vai trò quan trọng trong các mối quan hệ song phương cũng như đa phương giữa các quốc gia trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ sẽ tích cực thúc đẩy mối quan hệ này để đưa hợp tác nghị viện giữa hai bên phát triển; là cầu nối để cơ quan lập pháp hai nước tăng cường hợp tác trong khuôn khổ song phương và tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà Quốc hội hai nước là thành viên (IPU, ASEP…), qua đó thúc đẩy quan hệ nghị viện tương xứng với mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Tây Ban Nha. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Tây Ban Nha nhấn mạnh, hợp tác hai nước đã và đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch. Tuy nhiên, quan hệ thương mại song phương, đầu tư trực tiếp của Tây Ban Nha tại Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của Tây Ban Nha. Đại sứ cho biết, với tình cảm yêu mến đất nước và con người Việt Nam, cùng với sự phát triển của Việt Nam hiện nay, trong nhiệm kỳ công tác của mình sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác, trong đó có quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng...

Được biết, trong lĩnh vực du lịch, năm 2016, có khoảng 50.000 du khách Tây Ban Nha thăm Việt Nam. Thương mại song phương năm 2010 đạt 1,8 tỷ USD, năm 2015 đạt 3,1 tỷ USD, năm 2016 đạt 2,9 tỷ USD, dự kiến năm 2017 sẽ duy trì như mức kim ngạch năm 2016. Hiện Tây Ban Nha có 35 dự án đầu tư vào Việt Nam. 

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba

Chiều 26/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Cuba Lianys Tores Rivera đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN