Cà Mau cần chú trọng làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

Chiều 13/12, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác Mặt trận năm 2017 tại tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra Trung ương đã thẳng thắn trao đổi, yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau làm rõ một số nội dung liên quan đến việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; việc sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; công tác phối hợp thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; công tác tôn giáo dân tộc; hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật...

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã báo cáo làm rõ các nội dung của Đoàn kiểm tra đặt ra; chia sẻ với các thành viên thuộc Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp tổ chức tốt các phong trào, chương trình lớn do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tỉnh Cà Mau giới thiệu cách làm hay trong việc xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình Mặt trận mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội như: mô hình bảo vệ môi trường, mô hình nông dân đoàn kết nâng cao sản xuất, mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao về kết quả công tác Mặt trận của tỉnh Cà Mau năm 2017. Tỉnh Cà Mau vừa thực hiện tốt vai trò là Trưởng cụm Thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ, vừa làm tốt công tác Mặt trận năm 2017. Điều đó cho thấy, Cà Mau thể hiện sự quyết tâm rất cao của các cấp, các ngành, đặc biệt là linh động, sáng tạo trong tham mưu đối với cấp ủy, chính quyền để triển khai có hiệu quả công tác Mặt trận, thực hiện tốt quy chế phối hợp, phát huy tốt vai trò các chức sắc đối với người có đạo, tổ chức tốt Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc.


Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh lưu ý, tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận; đặc biệt chú trọng làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội để khẳng định vai trò, vị thế của Ủy ban Mặt trận các cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo dân tộc, đối ngoại nhân dân, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, nhân rộng những cách làm hay, mô hình Mặt trận có hiệu quả ở cơ sở...

Kim Há (TTXVN)
Ủy ban Trung ương MTTQ kiểm tra công tác mặt trận tại Hà Nam
Ủy ban Trung ương MTTQ kiểm tra công tác mặt trận tại Hà Nam

Ngày 11/12, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác mặt trận năm 2017 tại Hà Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN