Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết 11-NQ/TW

Sáng 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị. 
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN
Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị. 
Trí Dũng (TTXVN)
Nghị quyết số 11/NQ-CP: Xây dựng 7 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân
Nghị quyết số 11/NQ-CP: Xây dựng 7 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân

Bộ Xây dựng cho biết, qua rà soát một số địa phương tính từ thời điểm sau khi Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được ban hành, đã có 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp được khởi công xây dựng với tổng số khoảng 23.965 căn; trong đó có 5 dự án nhà ở xã hội gồm 20.765 căn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN