Bà Phạm Thị Tuyến tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên

"Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc" là chương trình hành động được tỉnh Hưng Yên đưa ra tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, diễn ra trong hai ngày (17-18/7).

Chú thích ảnh
80 thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên khoá XV ra mắt đại hội. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Dự Đại hội có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 80 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng đã cử 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh yêu cầu mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Hưng Yên phát huy vai trò liên minh chính trị, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tạo điều kiện để mọi người dân được bày tỏ chính kiến, đóng góp sáng kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng trao cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho UBMTTQ tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ lưu ý thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 mà Đại hội đề ra; tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố theo tiêu chí đã được Chính phủ quy định; tập trung xây dựng và thực hiện tốt chương trình phối hợp, thống nhất hoạt động với các tổ chức thành viên.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hưng Yên đã tích cực triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Khu dân cư 3 không", “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”...

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các tầng lớp nhân dân đã đóng góp trên 350 tỷ đồng, trên 700 nghìn mét vuông đất thổ cư, gần 300 ha đất khoán canh tác, trên 500 nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông và xây dựng công trình phúc lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 145/145 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2014-2018, quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 47 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 2.000 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền trên 35 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo vượt khó, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,55%.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Xây dựng khu dân cư 3 không", đến nay toàn tỉnh có gần 90% số làng, khu phố giữ vững danh hiệu "Làng, khu phố văn hóa"; hơn 90% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hưng Yên tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu trên 90% khu dân cư đạt "Khu dân cư văn hóa"; trên 93% gia đình đạt "Gia đình văn hóa"; 100% các khu dân cư  thành lập và duy trì tốt hoạt động tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải và tổ vệ sinh môi trường. Hằng năm, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp vận động được trên 7 tỷ đồng.

Mai Ngoan (TTXVN)
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Hưng Yên
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Hưng Yên

Ngày 12/7, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ tham dự cuộc làm việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN