Anh nghiên cứu cung cấp miễn phí thuốc giảm cân cho người béo phì thất nghiệp

Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting tin rằng việc kê đơn thuốc giảm cân cho những người béo phì thất nghiệp ở Anh, có thể giúp ích cho nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Người dân tập thể dục tại Leeds, miền Bắc Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Streeting đã công bố kế hoạch cung cấp thuốc giảm cân miễn phí cho người thất nghiệp được chẩn đoán béo phì, với mục đích giúp họ quay lại làm việc để thúc đẩy nền kinh tế Anh.

Viết trên tờ Daily Telegraph, ông Streeting đã phác họa nên một bức tranh ảm đạm về sức khỏe của quốc gia: "Chúng ta đang ăn nhiều hơn, ít lành mạnh hơn và tập thể dục ít đi. Chi phí cho cá nhân là rõ ràng, ít khỏe mạnh hơn và tuổi thọ giảm. Vòng eo ngày càng rộng của chúng ta cũng gây gánh nặng đáng kể cho dịch vụ y tế, khiến Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) phải gánh 11 tỷ bảng Anh mỗi năm. Và nó đang kìm hãm nền kinh tế của chúng ta. Bệnh tật do béo phì khiến mọi người phải nghỉ ốm trung bình bốn ngày một năm, trong khi nhiều người khác buộc phải nghỉ việc hoàn toàn”.

Ông cho rằng các loại thuốc giảm cân như Wegovy của Novo Nordisk và Mounjaro của Lilly có thể thay đổi cuộc sống của những người sử dụng chúng đồng thời giúp giảm 11 tỷ bảng Anh mà NHS chi cho bệnh béo phì mỗi năm.

Bộ trưởng Streeting nhấn mạnh: "Lợi ích lâu dài của những loại thuốc này có thể rất lớn đối với cách chúng ta giải quyết tình trạng béo phì. Đối với nhiều người, những mũi tiêm này có thể giúp họ quay lại làm việc và giảm bớt nhu cầu đối với NHS”.

Đề xuất của ông Streeting được đưa ra cùng ngày chính phủ Anh công bố khoản đầu tư 279 triệu bảng Anh từ Lilly, công ty dược phẩm lớn của Mỹ và là nhà sản xuất thuốc giảm cân Mounjaro. Mounjaro vốn được sử dụng để điều trị giảm cân và bệnh tiểu đường loại 2.

Bộ trưởng Streeting cho biết sự hợp tác này sẽ bao gồm xem xét những cách thức mới để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người mắc bệnh béo phì và nghiên cứu thực tế kéo dài năm năm về phương pháp điều trị tiên tiến đối với béo phì.

Greater Manchester đã được chọn làm địa điểm thử nghiệm đầu tiên. Các số liệu cho thấy tình trạng béo phì hiện đang gây thiệt hại 3,2 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế của thành phố, trong đó một nửa liên quan đến tình trạng mất năng suất. Nghiên cứu tại Greater Manchester, do Lilly và Health Innovation Manchester dẫn đầu, sẽ xem xét liệu việc sử dụng thuốc điều trị béo phì và tiểu đường của Lilly có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe và những thay đổi về tình trạng việc làm, ngày nghỉ ốm của người tham gia hay không.

Theo một phát ngôn viên của chính phủ Anh, béo phì là nguyên nhân gây ung thư có thể phòng ngừa lớn thứ hai và là tác nhân chính gây ra bệnh tật khiến mọi người không thể tham gia đầy đủ vào thị trường việc làm. Nhiều ý kiến kỳ vọng rằng việc chính phủ Anh bắt tay với các công ty dược phẩm lớn sẽ báo hiệu một kỷ nguyên mới do tiến bộ công nghệ thúc đẩy, giúp cải thiện sức khỏe lâu dài cho những người mắc bệnh béo phì.

Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết: "Chúng ta có hai lợi thế to lớn: một số nhà khoa học hàng đầu thế giới và Dịch vụ Y tế Quốc gia có tiềm năng to lớn. Nếu chúng ta có thể kết hợp cả hai, bệnh nhân ở Anh có thể hưởng thành quả từ cuộc cách mạng khoa học y tế đang diễn ra trước mắt chúng ta”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Politico, Euronews)
Cơn sốt thuốc giảm cân thúc đẩy ngành kinh doanh béo bở tại Trung Quốc
Cơn sốt thuốc giảm cân thúc đẩy ngành kinh doanh béo bở tại Trung Quốc

Năm ngoái, công ty dược phẩm Đan Mạch Novo Nordisk đã ghi nhận doanh thu bán thuốc trị tiểu đường Ozempic tăng gấp đôi tại Trung Quốc, lên gần 700 triệu USD, chiếm 5% doanh số toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN