Kiện toàn Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 2482 /QĐ-TTg ngày 13/11/2025 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.

Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng như sau:

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau:

Trưởng Ban Chỉ đạo: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Phó trưởng Ban thường trực: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc

Phó trưởng Ban: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

Các thành viên gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy; Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân; Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1, các thành viên Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
 Cần khung pháp lý tổng thể về tín dụng xanh, trái phiếu xanh
Cần khung pháp lý tổng thể về tín dụng xanh, trái phiếu xanh

Đề cập về chính sách tín dụng đối với chuyển đổi năng lượng, đại diện một số ngân hàng đề xuất, Việt Nam cần phải hoàn thiện khung pháp lý tổng thể, đó là ban hành quy định thống nhất về tín dụng xanh và trái phiếu xanh (trong đó tập trung năng lượng xanh); quy định cụ thể tiêu chí quản lý rủi ro môi trường và xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN