Trao quà Tết của Thủ tướng Chính phủ tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 5/2, tại huyện Núi Thành, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trao quà Tết Tân Sửu 2021 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng công nhân lao động tỉnh Quảng Nam có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và công nhân gặp khó khăn do bão lũ, thiên tai.
Chú thích ảnh
Tặng quà của Thủ tướng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng 200 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 150.000 đồng cho công nhân tại huyện Núi Thành, thành phố Tam Kỳ và công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, giúp họ có thêm điều kiện đón Xuân vui Tết cổ truyền của dân tộc.

Đại diện công nhân nhận quà đã bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm và món quà Tết ý nghĩa, giàu tính nhân văn của Thủ tướng Chính phủ; cam kết sẽ trở lại làm việc tại các cơ sở sản xuất sau kỳ nghỉ Tết, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển sản xuất kinh doanh tại từng đơn vị.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động và nghiệp đoàn nghề cá huyện Núi Thành tặng gần 100 suất quà Tết cho gia đình các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã và đang thực hiện chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhiều chương trình thiết thực như: “Gian hàng 0 đồng” được nhiều Khu công nghiệp trên địa bàn thực hiện, cung cấp những mặt hàng thiết yếu như bột ngọt, mắm, gạo, dầu ăn cho công nhân lao động. Chương trình “Tết sum vầy” được thực hiện bằng nguồn Quỹ xã hội của Liên đoàn lao động tỉnh, tài chính Công đoàn và nguồn xã hội hóa. Theo đó, 400 suất quà đã được gửi đến công nhân lao động khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đang tích cực kêu gọi và vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện thêm nhiều chương trình hành động thiết thực để góp phần giúp đỡ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đầm ấm, đủ đầy.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.