Thành tựu lịch sử này là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Chile khi không ghi nhận bất kỳ ca mắc bệnh dại nào ở người kể từ năm 1972.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh thành công của Chile “phản ánh cam kết hàng thập kỷ về việc bảo vệ cộng đồng, đồng thời mang đến bài học đắt giá cho các quốc gia đang nỗ lực chấm dứt những ca tử vong vì căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa này”.
Đồng quan điểm với người đứng đầu WHO, Tiến sĩ Jarbas Barbosa - Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) - đánh giá thành tựu của Chile là minh chứng sống động cho hiệu quả của chính sách đầu tư dài hạn vào tiêm chủng, giám sát dịch tễ và khả năng tiếp cận y tế kịp thời.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã khởi phát triệu chứng, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa. Để duy trì thành tích “sạch bóng” ca bệnh ở người suốt hơn 5 thập kỷ qua, Chile đã triển khai quyết liệt Chương trình Quốc gia về Phòng, chống Bệnh dại.
Các biện pháp cốt lõi bao gồm: chiến dịch tiêm phòng miễn phí trên diện rộng cho chó mèo, hệ thống giám sát dịch tễ chặt chẽ, và đảm bảo người dân được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm kịp thời khi bị động vật cắn.
Bước tiến của Chile đóng góp lớn vào nỗ lực của toàn khu vực châu Mỹ - nơi số ca mắc bệnh dại đã giảm 98% kể từ năm 1983. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với bức tranh toàn cầu, khi bệnh dại lây từ chó vẫn đang cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người mỗi năm, chủ yếu là tại châu Á và châu Phi.
Đáng chú ý, bệnh dại nằm trong danh sách 21 bệnh nhiệt đới bị lãng quên (NTD) trên toàn cầu. Thành quả “xóa sổ” hoàn toàn bệnh dại đánh dấu cột mốc kép của Chile trong năm 2026, sau khi vừa trở thành quốc gia châu Mỹ đầu tiên loại trừ thành công bệnh phong hồi đầu năm. Những thành tựu này tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của phương pháp tiếp cận “Một sức khỏe” (One Health) - sự phối hợp nhịp nhàng giữa y tế con người, thú y và môi trường.