Chiều 7/5, Việt Nam có thêm 17 ca mắc COVID-19, cách ly ngay từ khi nhập cảnh

Tính đến 18 giờ ngày 7/5, Việt Nam ghi nhận thêm 17 ca mắc mới COVID-19, đều là người từ nước ngoài về và được cách ly ngay từ khi nhập cảnh.
Chú thích ảnh
Xét nghiệm phát hiện ca mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN

Tính đến 18 giờ ngày 7/5, Việt Nam ghi nhận thêm 17 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số mắc lên 288 trường hợp. Đã tròn 21 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Cụ thể:

Ca bệnh 272 (BN272): Bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 273 (BN273): Bệnh nhânnữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 274 (BN274): Bệnh nhân nam, sinh năm 2020, quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 275 (BN275): Bệnh nhân nam, 33 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 276 (BN276): Bệnh nhân nam, 36 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 277 (BN277): Bệnh nhân nữ, 22 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 278 (BN278): Bệnh nhânnữ, 50 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 279 (BN279): Bệnh nhân nam, 20 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 280 (BN280): Bệnh nhân nữ, 29 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 281 (BN281): Bệnh nhânnữ, 30 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 282 (BN282): Bệnh nhân nữ, 37 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 283 (BN283): Bệnh nhân nữ, 20 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 284 (BN284): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 285 (BN285): Bệnh nhânnữ, 30 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 286 (BN286): Bệnh nhân nữ, 23 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 287 (BN287): Bệnh nhân nam, 28 tuổi,quốc tịch Việt Nam

Ca bệnh 288 (BN288): Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam

Theo thông tin sơ bộ, trong số 17 hành khách mắc bệnh COVID-19, có 1 gia đình ba người đã sống cùng một bệnh nhân dương tính tại Dubai. Hiện nay, 17 bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, tình trạng sức khỏe ổn định. Các thành viên phi hành đoàn đã được cách ly.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 20.942 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 169; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.469; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 14.304 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 7/5, Việt Nam có thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19  được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Đây cũng là bệnh nhân cuối cùng trong tổng số 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh được công bố khỏi bệnh. 

Như vậy đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị khỏi, xuất viện 233/288 bệnh nhân; đa số bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 nặng, BN161 và BN19 hiện đang tiến triển tốt lên. Bệnh nhân 19 hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân 161 đã được chuyển về điều trị bệnh tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Bạch Mai.

Riêng bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, tràn khí màng phổi phải lượng ít, đang tiếp tục dẫn lưu, lọc máu, tiếp tục thở máy, tiên lượng còn rất nặng.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.