Chi phí nuôi con đến 18 tuổi ở Trung Quốc vượt cả Mỹ, Pháp và Đức

Ước tính, chi phí trung bình để nuôi dạy một đứa trẻ đến năm 18 tuổi tại Trung Quốc đang cao gấp 6,9 lần GDP theo đầu người, vượt các nước như Mỹ, Pháp và Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Trẻ mẫu giáo tập văn nghệ cho lễ hội đèn lồng ở Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Bản báo cáo được nhóm nghiên cứu dân số YuWa công bố ngày 22/2 cho hay Trung Quốc cần chi 3-5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm để giảm chi phí nuôi dạy trẻ em xuống mức của các nước phát triển.

Tờ Global Times dẫn số liệu của YuWa cho thấy năm 2019, chi phí trung bình để nuôi dạy một đứa trẻ từ sơ sinh đến 18 tuổi ở Trung Quốc là 485.000 nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ đồng). Với GDP bình quân đầu người năm 2019 là 70.300 nhân dân tệ, có thể thấy chi phí nuôi dạy một đứa trẻ đã cao gấp 6,9 lần chỉ số này. 

Báo cáo so sánh số liệu với 13 quốc gia khác ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ, cho thấy Trung Quốc đứng thứ hai trong số tất cả các quốc gia này về chi tiêu cho việc nuôi dạy trẻ em đến 18 tuổi. Hàn Quốc đứng đầu với việc chi số tiền gấp 7,79 lần GDP bình quân đầu người. Đáng lưu ý, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc hiện thấp nhất thế giới, khoảng 0,84 vào năm 2020. Điều đó có nghĩa là trung bình một phụ nữ Hàn Quốc chỉ sinh 0,84 đứa con. 

Chi phí nuôi dạy một đứa trẻ từ sơ sinh đến 18 tuổi ở Mỹ gấp 4,11 lần GDP bình quân đầu người vào năm 2015. Ở Anh, chi phí này gấp 5,25 lần GDP bình quân đầu người vào năm 2021 và ở Đức là 3,64 lần GDP bình quân đầu người vào năm 2018.

Báo cáo của nhóm Yuwa cũng ước tính chi phí nuôi dạy trẻ em tại các thành phố đô thị và vùng sâu vùng xa ở Trung Quốc dựa trên dữ liệu thu nhập hộ gia đình và chi tiêu tiêu dùng do Cục Thống kê Quốc gia công bố.

Báo cáo cho biết chi phí trung bình để một gia đình thành thị Trung Quốc nuôi con đến 18 tuổi là 630.000 nhân dân tệ, còn đối với một gia đình nông thôn là 300.000 nhân dân tệ.

Giữa các tỉnh và thành phố khác nhau, Thượng Hải đứng đầu trong số tất cả các thành phố ở Trung Quốc Đại lục với chi phí trung bình đạt 1,03 triệu nhân dân tệ, tiếp theo là Bắc Kinh với 969.000 nhân dân tệ. Trong khi đó, các gia đình ở khu tự trị Tây Nam Trung Quốc bỏ ra trung bình 293.000 nhân dân tệ để nuôi dạy một đứa trẻ đến năm 18 tuổi.

Báo cáo cho rằng chi phí nuôi dạy con cái cao là một trong những yếu tố chính ngăn cản các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tính đến chuyện sinh con.

Tại một cuộc họp báo hồi tháng 1, ông Yang Jinrui, một quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia, chỉ ra rằng mong muốn sinh con của giới trẻ Trung Quốc đang tiếp tục giảm. Cụ thể, khảo sát cho thấy phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có kế hoạch sinh trung bình 1,76 con vào năm 2017, 1,73 con vào năm 2019 và 1,64 con vào năm 2021.

Trong khi đó, năm 2020, quốc gia châu Á này có tổng cộng 8,14 triệu cặp đôi đi đăng ký kết hôn, giảm 1,13 triệu so với năm 2019. Đây là năm thứ bảy liên tiếp Trung Quốc giảm tỷ lệ kết hôn kể từ năm 2013.

Báo cáo kêu gọi giới chức Trung Quốc nhanh chóng đưa ra các biện pháp khuyến khích trên quy mô quốc gia nhằm giảm chi phí nuôi dạy trẻ em để khuyến khích người dân sinh đẻ. Các nước phương Tây được liệt kê trong bản số liệu đã chi khoảng 2 - 4 lần GDP bình quân đầu người cho việc nuôi dạy con cái, thấp hơn nhiều so với Trung Quốc.

Báo cáo cũng đề cập các biện pháp khuyến khích bao gồm trợ khoản tiền 1.000 nhân dân tệ hàng tháng cho mỗi đứa trẻ đối với các cặp vợ chồng có hai con và 2.000 nhân dân tệ cho mỗi đứa trẻ đối với các cặp vợ chồng sinh nhiều con hơn. Các khoản trợ cấp nên được trao cho đến khi con họ bước sang tuổi 20. Trong khi đó, thuế thu nhập và an sinh xã hội nên được giảm một nửa hoặc miễn cho các gia đình có hai con trở lên.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.