Châu Âu muốn giải quyết vấn đề Greenland thông qua đàm phán với Mỹ

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang tìm cách xây dựng một thỏa thuận về tương lai Greenland, cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được thắng lợi trong vấn đề này, tờ Politico dẫn các nguồn ngoại giao cho hay.
Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, cuộc thảo luận được cho là trở nên sôi động hơn sau khi ông Trump liên tiếp đưa ra những tuyên bố cho rằng Mỹ cần Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp mạnh để kiểm soát hòn đảo này. Những phát ngôn đó đã làm dấy lên lo ngại tại châu Âu về nguy cơ gia tăng căng thẳng xuyên Đại Tây Dương.

Theo Politico, các nước châu Âu hiện ưu tiên cách tiếp cận mềm dẻo, tránh đối đầu trực diện với Tổng thống Mỹ. Thay vào đó, họ đang cân nhắc các phương án tăng cường an ninh tại khu vực Bắc Cực trong khuôn khổ NATO, đồng thời xem xét khả năng nhượng bộ nhất định cho Washington, bao gồm hợp tác trong khai thác khoáng sản tại Greenland.

Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và người phụ trách vấn đề đối ngoại của Greenland Vivian Motzfeldt dự kiến có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó tổng thống JD Vance tại Nhà Trắng vào ngày 14/1.

Tổng thống Trump trước đó nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng Greenland nên trở thành một phần của Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng đề xuất mua lại hòn đảo này. Đến tháng 3/2025, ông tiếp tục khẳng định tin tưởng rằng Greenland có thể được sáp nhập vào Mỹ.

Greenland hiện là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Năm 1951, Washington và Copenhagen đã ký kết một hiệp ước quốc phòng song phương, bổ sung cho các cam kết chung trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo đó, Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ Greenland trước các nguy cơ xâm lược từ bên ngoài.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.