Cảnh sát biển kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, cường độ thực hiện nhiệm vụ cao, một số trang bị, phương tiện đã xuống cấp qua nhiều năm khai thác, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 102 BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm hậu cần, đời sống bộ đội. Ảnh: Văn Thiệu

Trong hai ngày 8 - 9/6, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, do Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD) “Mẫu mực, tiêu biểu” 6 tháng đầu năm 2026, kết hợp kiểm tra thi đua quý II/2026 tại Hải đội 102.

Nổi bật, đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện giai đoạn 1; quân số tham gia huấn luyện đạt trên 99,2%; các nội dung kiểm tra đều đạt yêu cầu, nhiều nội dung có tỷ lệ khá, giỏi cao. Hải đội đã tổ chức 21 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển với tổng hành trình hơn 4.051 hải lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật, Hải đội đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 95 lượt phương tiện với tổng số tiền trên 205 triệu đồng; tuyên truyền, xua đuổi 30 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân.

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả. Hoạt động tuyên truyền, dân vận, công tác chính sách và phong trào quần chúng tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Đơn vị đã đăng tải 52 tin, bài trên các báo, tạp chí; phối hợp thực hiện 9 phóng sự phát thanh, truyền hình tuyên truyền về hoạt động của lực lượng và đơn vị; phối hợp tổ chức hiệu quả các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”; huy động hơn 450 ngày công giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, củng cố cảnh quan môi trường, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra đăng ký sổ sách, công khai tài chính và việc thực hiện nền nếp chính quy bếp ăn Hải đội 102. Ảnh: Văn Thiệu

Trong công tác hậu cần, Hải đội 102 tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình tăng gia sản xuất tập trung, phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sáu tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thu hoạch 2.320 kg rau xanh, 124 kg giá đỗ, 520 kg gia cầm và 1.430 kg thịt lợn; tổng lãi từ tăng gia sản xuất đạt 95,32 triệu đồng. Công tác kỹ thuật được triển khai chặt chẽ, bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật của tàu, xuồng, xe ô tô và các loại trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Lương Cao Khải biểu dương những kết quả nổi bật mà Hải đội 102 đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển, giữ vững nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Sau chương trình kiểm tra, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ quý II/2026 với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 và Đội Nghiệp vụ pháp luật số 2.

Tại hội nghị, Đại tá Lương Cao Khải cùng đại diện các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Vùng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ trên ba mặt dân chủ: quân sự và chuyên môn; chính trị; kinh tế và đời sống, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố đoàn kết nội bộ và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trao tặng cờ Tổ quốc, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Trao tặng cờ Tổ quốc, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Ngày 1/10, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2, BTL Cảnh sát biển tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cùng nhiều phần quà cho bà con xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.