Phát huy sức trẻ, đổi mới sáng tạo trong lực lượng Cảnh sát biển

Ngày 4/6, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bế mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Tham gia hội thi có 17 thí sinh là cán bộ Đoàn và 5 đội tuyên truyền viên trẻ đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.
Chú thích ảnh
Phần thi kỹ năng công tác Đoàn được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa. Ảnh: TTXVN phát

Với nhiều nội dung gắn với công tác huấn luyện, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và đồng hành cùng ngư dân, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ Cảnh sát biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ở phần thi nhận thức, các thí sinh tham gia trả lời trắc nghiệm trên phần mềm số hóa với nội dung tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn về công tác thanh niên; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chú thích ảnh
Chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 2 giám sát nội dung thi nhận thức trên phần mềm máy tính. Ảnh: TTXVN phát

Tại phần thi kỹ năng công tác Đoàn, các thí sinh thể hiện khả năng xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức diễn đàn, tọa đàm thanh niên, sinh hoạt chi đoàn, đồng thời xử lý các tình huống thực tiễn phát sinh trong công tác.

Theo Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, các nội dung thi cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Phần thi năng khiếu diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục được đầu tư công phu, thể hiện tài năng, sự tự tin và bản sắc riêng của từng thí sinh.

Chú thích ảnh
Các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên tham gia phần thi bơi tại bể bơi Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: TTXVN phát

Điểm nhấn của hội thi năm nay là việc đưa phần thi nhận thức sang hình thức trắc nghiệm trên máy tính, góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong quân đội. Ban Tổ chức cũng khuyến khích các thí sinh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào phần thi thuyết trình, qua đó nâng cao tính trực quan và hiệu quả truyền tải nội dung.

Hội thi góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ; đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiếp tục đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn đến với tuổi trẻ toàn Vùng.

Chú thích ảnh
Chỉ huy Vùng tặng giấy chứng nhận cho “Cán bộ đoàn giỏi” cho các đồng chí đạt thành tích tốt tại Hội thi. Ảnh: TTXVN phát

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích ở nội dung Cán bộ Đoàn giỏi; đồng thời trao Chứng nhận “Cán bộ Đoàn giỏi” cho 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Thiếu tá Lê Xuân Nam, Bí thư Đoàn cơ sở Hải đội 202, giành giải Nhất nội dung này.

Ở nội dung Tuyên truyền viên trẻ, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba; trong đó đội thi Hải đoàn 21 xuất sắc giành giải Nhất.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.