Công bố 100 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

Trung ương Đoàn, Hội đồng xét trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 vừa công bố danh sách 100 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng.  
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá-Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng. Ảnh: Trung ương Đoàn

Năm 2026 có đầy đủ 40, tỉnh đoàn, đoàn trực thuộc đã gửi hồ sơ về Trung ương Đoàn. Hội đồng xét chọn Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 xét chọn đại biểu căn cứ theo tiêu chuẩn quy định tại Quy chế Giải thưởng Lý Tự Trọng được ban hành như có thành tích tiêu biểu trong công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi; có sáng kiến, ý tưởng được cấp có thẩm quyền công nhận, đã được áp dụng trong thực tiễn, mang lại giá trị cho cá nhân, cơ quan, đơn vị; có giấy khen, bằng khen theo quy định; ưu tiên cán bộ đoàn là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ đoàn ở vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn, ưu tiên cán bộ đoàn cấp cơ sở.

Trên cơ sở nguyên tắc, phương pháp xét chọn như trên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thống nhất lựa chọn 100 cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc đề xuất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng. Theo đó, trong số 100 cán bộ Đoàn được nhận Giải thưởng có 47 cán bộ Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 31 cán bộ Đoàn cấp cơ sở, 22 Bí thư Chi đoàn. Cán bộ Đoàn địa bàn dân cư có 35 người; cán bộ Đoàn trường học có 30 người; cán bộ Đoàn lực lượng vũ trang có 15 người; cán bộ Đoàn khu vực hành chính, sự nghiệp (công chức, viên chức) có 17 người; cán bộ Đoàn khối doanh nghiệp có 3 người. Về giới tính có 61 nam, 39 nữ. Dân tộc thiểu số 9 người, tôn giáo 3, 94/100 người là đảng viên.

Các cán bộ đoàn được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 có những thành tích, câu chuyện, kết quả khác nhau nhưng cùng chung một nhiệt huyết, sáng tạo của người cán bộ đoàn; không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm không ngừng để thực hiện cho được những mong muốn, kỳ vọng của đoàn viên thanh niên.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng cán bộ đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác; trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tính đến năm 2026, Giải thưởng đã tổ chức được 21 năm, tuyên dương cho hơn 2000 cán bộ đoàn các cấp, góp phần động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu; củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; đồng thời, tạo động lực để cán bộ đoàn không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dự kiến, chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lễ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 25-26/3 tại Hà Nội.

Danh sách 100 cán bộ đoàn

HQ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.