Chính phủ Canada ngày 26/11 công bố một loạt biện pháp thương mại mới nhằm bảo đảm các doanh nghiệp thép nội địa có điều kiện tiếp cận thị trường trong nước tốt hơn, trong bối cảnh ngành thép đang chịu nhiều sức ép từ bên ngoài.
Các sản phẩm thép tại một cơ sở cung cấp ở Delta, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN
Theo quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 26/12, Canada sẽ điều chỉnh hạn ngạch thuế quan từ 50% xuống 20% đối với hàng nhập khẩu từ các nước không có thỏa thuận thương mại tự do với nước này và giảm từ 100% xuống 75% đối với các nước có thỏa thuận thương mại. Phần hàng hóa vượt hạn ngạch sẽ bị áp thuế phụ trội 50%.
Bên cạnh đó, Canada cũng sẽ áp thuế 25% đối với toàn bộ các sản phẩm thép phái sinh từ tất cả các nước. Danh sách ban đầu ước tính tổng giá trị các mặt hàng này là hơn 10 tỷ CAD (tương đương 7,1 tỷ USD).
Ngoài ra, Chính phủ Canada cũng đưa ra một số biện pháp hỗ trợ khác để thúc đẩy nhu cầu trong nước như áp dụng "Chính sách mua hàng Canada” cho các hợp đồng liên bang trị giá trên 25 triệu CAD để khuyến khích sử dụng sản phẩm nội địa hay giảm 50% chi phí vận chuyển đối với các chuyến vận tải gỗ liên tỉnh từ mùa Xuân 2026 nhằm hỗ trợ giảm chi phí vận chuyển trong nước.
Theo thông cáo, các nhà sản xuất thép sơ cấp của Canada đang gặp nhiều khó khăn khi sản lượng xuất khẩu giảm tới 24% chỉ trong một năm qua và gần 1.000 lao động trong ngành đã bị mất việc kể từ khi chính quyền Mỹ áp thuế quan mới. Xuất khẩu chiếm hơn nửa sản lượng của các nhà sản xuất thép sơ cấp, với 90% trong số này xuất bán sang thị trường Mỹ.