Cần Thơ công khai danh sách nợ thuế với tổng số tiền hơn 3.400 tỷ đồng

Thuế thành phố Cần Thơ vừa ban hành thông báo công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Tính đến thời điểm ngày 31/5/2026, trên địa bàn thành phố có 722 lượt người nộp thuế còn nợ đọng với tổng số tiền lên tới hơn 3.403 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: H.Chung/TTXVN

Đáng chú ý, đứng đầu danh sách nợ đọng lớn nhất trên địa bàn là Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu với số tiền thuế nợ quá 90 ngày lên tới hơn 1.363,9 tỷ đồng. Xếp thứ hai trong danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận với số tiền nợ hơn 679,1 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - Chi nhánh Cần Thơ nợ hơn 195,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Thiên Lộc nợ hơn 115,8 tỷ đồng.

Bên cạnh khối doanh nghiệp sản xuất và thương mại tư nhân, danh sách công khai lần này của cơ quan thuế cũng xuất hiện một số đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn có số nợ lớn trên 90 ngày. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nợ hơn 103,8 tỷ đồng; Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nợ hơn 28,8 tỷ đồng và Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ nợ hơn 13,1 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và nông thủy sản cũng có tên trong danh sách nợ từ vài chục tỷ đồng trở lên như: Công ty TNHH Một thành viên Nông Thủy sản Tây Nam (nợ hơn 51,8 tỷ đồng); Trung tâm Xây dựng - Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt (nợ hơn 50,3 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Trung Sơn (nợ hơn 40,3 tỷ đồng); Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Minh Châu (nợ hơn 39,7 tỷ đồng); Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Sông Hậu (nợ hơn 19,1 tỷ đồng).

Theo báo cáo từ Thuế thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành thuế đã thu hồi được 594 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng, tăng 135% (341 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo tiêu chí được giao. Tổng nợ thuế tính đến ngày 30/6 ước 3.603 tỷ đồng, gần 14% tổng thu ngân sách nhà nước giao năm 2026; trong đó nợ có khả năng thu hồi 1.277 tỷ đồng (gần 5% tổng thu ngân sách).

Ngành thuế đánh giá công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Theo bà Nguyễn Thị Thu Lam, Phó Phòng nghiệp vụ dự toán pháp chế (Thuế thành phố Cần Thơ), trong tổng nợ thuế thì nợ liên quan đến lĩnh vực đất đai chiếm đến 20% (703 tỷ đồng), phát sinh chủ yếu từ các dự án có vướng mắc về giá đất, diện tích, tiền khấu trừ bồi thường,… việc xử lý phụ thuộc vào các cơ quan có thẩm quyền ngoài ngành thuế, gây khó khăn cho cơ quan thuế khi triển khai công tác cưỡng chế và thu hồi nợ.

Bên cạnh đó, việc thu hồi nợ thuế sau thanh tra tại một số bệnh viện công lập đang gặp vướng mắc lớn với tổng số nợ lên đến gần 150 tỷ đồng. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế gặp nhiều khó khăn do tính chất đặc thù của ngành y tế; nếu thực hiện quyết liệt có nguy cơ gây gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh và ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội;…

Việc công khai danh sách vi phạm nghĩa vụ thuế là giải pháp kiên quyết nhằm thực hiện đúng chế độ pháp luật, tạo sự minh bạch và công bằng giữa các đối tượng tham gia nộp thuế. Ngành thuế thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh áp dụng các biện pháp quản lý thuế, cưỡng chế hóa đơn, trích tiền từ tài khoản, tạm hoãn xuất cảnh và các biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định để thu hồi triệt để dòng tiền nợ đọng, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng. Bên cạnh các dự án sản xuất, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến logistics, cảng biển, hạ tầng số, công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Khép lại phiên giao dịch 5/10, thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên giao dịch 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung. Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Ngày 5/10, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia), ông Amin Nasser cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức thấp đáng lo ngại do ảnh hưởng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày 5/10

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 5/10, khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các thương vụ mua bán - sáp nhập và những tác động từ kết quả vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.